Đi bộ sai phần đường qui định có thể bị phạt đến 80.000 đồng

20/12/2005 10:39 GMT+7

Chính phủ đã ban hành nghị định số 152/2005/NĐ-CP qui định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thay thế cho hai nghị định năm 2003.

Theo đó, người đi bộ có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 80.000 đồng nếu không đi đúng phần đường qui định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; trèo qua dải phân cách, đi qua đường không đảm bảo an toàn hoặc đu, bám xe đang chạy.

Nếu để thóc lúa, rơm, rạ trên đường; đổ rác ra đường; họp chợ, bày bán hàng; hoạt động thể thao trái phép trên đường có thể bị xử phạt tiền 30.000 - 50.000 đồng...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.