Đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát lâm nghiệp

26/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 25.7, tại Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thảo luận và cho ý kiến về các đề án Bảo vệ rừng tự nhiên; Nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Các đề án trên do Bộ NN-PTNT chủ trì tham gia xây dựng và soạn thảo. Trong đó, đề xuất Chính phủ xem xét cho phép thành lập lực lượng cảnh sát lâm nghiệp là nội dung quan trọng trong đề án Nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm. Theo thống kê, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra trên 34.000 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Nếu được thành lập, lực lượng cảnh sát lâm nghiệp sẽ có nhiệm vụ điều tra phá án, xử lý tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, đề án Bảo vệ rừng tự nhiên hiện có 2 phương án: đình chỉ khai thác rừng tự nhiên trên phạm vi toàn quốc hoặc hạn chế khai thác rừng tự nhiên. Hiện tại, các phương án này chưa có sự thống nhất do vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Về đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát lâm nghiệp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ban soạn thảo làm rõ, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của 2 lực lượng kiểm lâm và cảnh sát lâm nghiệp, tránh tình trạng chồng chéo, ảnh hưởng đến thực thi công vụ. Cũng theo Phó thủ tướng, đề án bảo vệ rừng tự nhiên nên tập trung vào phương án dừng khai thác rừng tự nhiên nhưng loại trừ một số khu vực có điều kiện và cần xây dựng cơ chế giám sát hữu hiệu.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.