Đề xuất tăng thêm 1.000 thanh tra lao động

07/11/2014 05:23 GMT+7

Tại buổi tọa đàm chuyên đề về an toàn vệ sinh - lao động ngày 6.11, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn - vệ sinh lao động (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, hiện cả nước chỉ có khoảng 150 thanh tra chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), trong khi cả nước khoảng 700.000 doanh nghiệp (DN).

Với lực lượng thanh tra mỏng như hiện nay, trung bình hằng năm tỷ lệ DN được thanh tra chiếm khoảng 0,22%.

Theo ông Thắng, dự thảo luật ATVSLĐ (sửa đổi) sắp đưa ra thảo luận tại kỳ họp Quốc hội, Chính phủ đề xuất bổ sung thêm lượng thanh tra cấp huyện để kiểm soát, quan tâm tới lao động tự do, lao động nông nghiệp. Nếu mỗi huyện tăng 1 - 2 người, thì cả nước sẽ có thêm khoảng 1.000 thanh tra ở cấp huyện. Việc tăng lực lượng này sẽ góp phần phòng ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp.

T.Hằng

>> Thanh tra lao động nước ngoài tại các dự án ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.