Để tội phạm lộng hành, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm

16/12/2011 01:35 GMT+7

Đó là phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra ngày 15.12. Từ đầu năm đến nay, Tiền Giang xảy ra 623 vụ phạm pháp hình sự, nhiều nhất là cố ý gây thương tích, cướp giật, cướp tài sản, giết người, hiếp dâm...

Đó là phát biểu của thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra ngày 15.12. Từ đầu năm đến nay, Tiền Giang xảy ra 623 vụ phạm pháp hình sự, nhiều nhất là cố ý gây thương tích, cướp giật, cướp tài sản, giết người, hiếp dâm...

Liên quan đến thông tin một số trường gà hoạt động trên địa bàn Tiền Giang, ông Phi hứa trước HĐND tỉnh những tụ điểm cờ bạc nói trên sẽ không còn tái diễn. “Nếu làm không được thì Trưởng công an TP.Mỹ Tho và các huyện Cai Lậy, Châu Thành sẽ bị xử lý trước. Nếu không được tôi sẽ xử tôi”, ông Phi nói. Ông Phi cũng đề xuất với tỉnh cơ chế: địa phương nào để tội phạm gia tăng, lộng hành, có bảo kê, thì bí thư, chủ tịch và trưởng công an nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.