Để sử dụng an toàn gió đá

07/12/2011 01:39 GMT+7

Thanh Niên ngày 6.12, trang 18 có đưa tin về vụ nổ bình gió đá ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Trước đây, Thanh Niên cũng từng đưa tin về nhiều vụ nổ bình gió đá khác gây chết người, thương vong. Xin hỏi, gió đá là gì? Làm thế nào để sử dụng bình gió đá an toàn? (Trần Phương - Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Thanh Niên ngày 6.12, trang 18 có đưa tin về vụ nổ bình gió đá ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Trước đây, Thanh Niên cũng từng đưa tin về nhiều vụ nổ bình gió đá khác gây chết người, thương vong. Xin hỏi, gió đá là gì? Làm thế nào để sử dụng bình gió đá an toàn? (Trần Phương - Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

Ông Hồ Thúc Đoan - Giám đốc Công ty TNHH Hồ Gia Phát (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM), đơn vị chuyên cung cấp trang thiết bị ngành hàn, cắt - cho biết: Hàn gió đá (còn gọi là hàn khí), sử dụng gió (ô xy) và đá (acetylen hay gas) để gia nhiệt cho chi tiết hàn đạt tới trạng thái nóng chảy và liên kết với nhau. Công nghệ hàn gió đá ra đời từ rất lâu, nay đã lỗi thời. Tuy nhiên, một số cơ sở nhỏ lẻ vẫn tiếp tục sử dụng. Sự cố nổ bình gió đá đa phần bắt nguồn từ sự cẩu thả trong sử dụng. Hiện nay, một số cơ sở nhỏ lẻ vẫn còn sử dụng bình gió đá sản xuất từ trước năm 1975 được bán với giá rẻ. Vỏ bình này hầu như không được kiểm định. Họ sử dụng bình cũ, khi hết khí acetylen, họ lại mua hóa chất tạo khí acetylen trôi nổi trên thị trường mang về đổ vô bình để sử dụng. Các loại bình này lâu ngày bị ô xy hóa, rò rỉ, nứt vỏ, khi áp lực khí lớn sẽ phát nổ. Các bình không được gắn van chống cháy ngược nên khi hàn dễ xảy ra tình trạng nuốt lửa, gây cháy khí trong bình và nổ. Để bình khí ở gần lửa, có vật nặng rơi xuống bình cũng có thể gây nổ.

Để sử dụng an toàn, trước hết phải kiểm tra vỏ bình thường xuyên. Làm được điều này không khó, chỉ cần nạp khí, gas tại các cơ sở có uy tín, mỗi lần nạp, các cơ sở này đều siêu âm bình nên rất bảo đảm. Ít nhất 6 tháng phải kiểm định bình một lần. Sử dụng van chống cháy ngược khi hàn. Bảo quản bình ở nơi an toàn, dùng xích để cố định bình, tránh ngã đổ; không để bình gần lửa, tránh nguy cơ bị các vật khác va chạm mạnh.

Thanh Đông (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.