Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Cảng Quảng Ninh tội 'tham ô tài sản'

01/06/2015 15:33 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Vũ Khắc Từ (58 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh và 3 thuộc cấp vì tội “Tham ô tài sản”.

(TNO) Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Vũ Khắc Từ (58 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh và 3 thuộc cấp vì tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đinh Ngọc Uyên - Ảnh: Linh LinhCơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đinh Ngọc Uyên - Ảnh: Linh Linh
Trước đó từ 27 - 29.5.2014, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Bùi Thị Thắm (56 tuổi), thủ quỹ và Đồng Thị Bé (56 tuổi), nguyên kế toán trưởng Cảng Quảng Ninh để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.
Ngày 6.6.2014, Công an Quảng Ninh bắt tiếp Đinh Ngọc Uyên (62 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc Cảng Quảng Ninh và ngày 19.6.2014, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Từ cùng về hành vi như trên.
Tại cơ quan công an, ông Từ khai từ cuối năm 2007 đã bàn với Uyên, Bé lấy tiền của công ty giao cho thủ quỹ Bùi Thị Thắm giữ để chia nhau nhiều lần, lần cao nhất 50 triệu đồng/người, thấp nhất 20 triệu đồng/người.
Theo điều tra của công an, để chiếm đoạt số tiền kể trên, trước mỗi kỳ chi lương theo năng suất, Vũ Khắc Từ hoặc Đồng Thị Bé thông báo cho Đinh Ngọc Uyên, sau đó Bùi Thị Thắm lập chứng từ giả mạo để chi. Từ quý 4.2007 đến quý 3. 2013, các bị can đã giả mạo chứng từ với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng.
Vụ việc bị phanh phui khi một số cán bộ, công nhân của Cảng Quảng Ninh đã phát hiện và gửi đơn tố giác hành vi này đến Công an tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.