Đề nghị truy tố cảnh sát giúp tù nhân vượt ngục

28/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 27.10, Cục Điều tra Viện KSND tối cao cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Võ Đức Thịnh (22 tuổi, nguyên thượng sĩ thuộc Đội Cảnh sát bảo vệ - Thi hành án hình sự, Công an H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), về tội đánh tháo người bị giam giữ.

Cuối tháng 3.2012, Bùi Văn Thảo (bị kết án 14 năm 6 tháng tù giam) và Phạm Hoài Bảo (36 tháng tù giam) vượt ngục bỏ trốn. Bảo nhanh chóng bị công an bắt lại. Hai tháng sau đó, Thảo dùng vũ khí khống chế một người dân lên núi Thiên Bút ở Quảng Ngãi để cướp và tống tiền. Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng trăm người bao vây núi và bắt được Thảo.

Sau khi bị bắt, Thảo và Bảo khai đã được Thịnh giúp sức để trốn khỏi trại giam.

Theo kết luận điều tra, vào cuối tháng 3, sau khi bị xét xử, trong thời gian chờ dẫn giải về trại giam Kim Sơn (Bình Định), Thảo tìm cách tiếp cận với Thịnh đặt vấn đề giúp đỡ trốn trại.

Sáng 26.3, lợi dụng trong lúc cán bộ trực trại giam đang ngủ, Thịnh tráo ổ khóa của buồng giam số 10 sang buồng giam số 12 đang giam Thảo và Bảo. Sau đó, Thịnh mang chùm chìa khóa ra chợ Quảng Ngãi để đánh thêm chìa khác. Ngày 27.3, Thịnh đi tuần qua buồng giam Thảo và Bảo rồi đưa chìa khóa vừa đánh được qua lỗ đưa cơm. Sau đó, lợi dụng lúc vắng người, Thảo mở cửa buồng cùng Bảo ra ngoài rồi trèo tường bao trốn khỏi trại giam.

Trong vụ án này, ngoài Thịnh bị đề nghị truy tố, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định kỷ luật đối với 4 cán bộ khác.

Thái Sơn

>> 120 tù nhân vượt ngục ở Libya
>> Bạo loạn đẫm máu tại nhà tù Iraq, 200 tù nhân vượt ngục
>> Hơn 30 tù nhân vượt ngục ở Mexico
>> Brazil: 134 tù nhân vượt ngục
>> Tù nhân vượt ngục trốn trong vali

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.