Đề nghị lấy phiếu tín nhiệm tới các giám đốc sở

13/09/2013 03:15 GMT+7

Thảo luận về Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35 tại phiên họp sáng qua (12.9), đa số ý kiến trong Ủy ban TVQH đều đề nghị mở rộng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tới cấp trưởng, phó các ngành cấp tỉnh.

Kỳ họp thứ 6 sẽ phê chuẩn Phó thủ tướng mới thay ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nhắc lại QH cũng từng miễn nhiệm một số chức danh quan trọng, như phó thủ tướng, bộ trưởng, vì vậy phải nghiêm túc xem lại quy định về bỏ phiếu tín nhiệm mà do quá trình tổ chức đã không quyết tâm làm. Còn nếu vẫn tiếp tục duy trì việc lấy phiếu tín nhiệm như kỳ họp vừa qua thì “mức tín nhiệm phải cải tiến lại, không nên để 3 mức làm gì vì mất thời gian, tốn tiền”.

Cũng đồng tình chỉ nên để 2 mức tín nhiệm, thay vì 3 mức như hiện nay, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị phải có đánh giá kỹ hơn về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nhất là khi càng xuống cấp dưới, tỷ lệ “tín nhiệm thấp” càng chiếm số lượng cao, đặc biệt là cấp xã.

Tại kỳ họp thứ 6 tới, QH sẽ phê chuẩn nhân sự thay thế chức Phó thủ tướng của ông Nguyễn Thiện Nhân, vừa được cử làm Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Ngoài ra, QH cũng sẽ dành 4 ngày để thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Luật Đất đai sửa đổi cũng sẽ được thông qua tại kỳ họp. Đặc biệt, theo dự kiến, tại kỳ họp này sẽ đưa triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của VN - Những bằng chứng lịch sử” trưng bày, giới thiệu tại Hội trường Bộ Quốc phòng (nơi diễn ra kỳ họp), theo đề xuất của Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông.

Bảo Cầm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.