Đề nghị kiểm điểm cán bộ để bị án trốn thoát

23/11/2012 08:50 GMT+7

(TNO) Ngày 22.11, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này đã đề nghị Ban giám thị Trại tạm giam B5 (Đồng Nai) kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ liên quan vì đã để một bị án trốn thoát.

Theo thông tin ban đầu, Mai Ngọc Hoàng (25 tuổi, quê Thanh Hóa), vào ngày 30.10 đã bị Tòa án nhân dân H.Trảng Bom (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy (thời hạn tù tính từ ngày 11.7.2012).

Sau phiên xử sơ thẩm, Hoàng bị tạm giam tại Trại tạm giam B5 để chờ bản án có hiệu lực. Đến ngày 3.11, Hoàng bị bệnh phù toàn thân, nên Trại tạm giam B5 đã chuyển bị án đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để điều trị.

Trong lúc ở bệnh viện, lợi dụng sơ hở của các cán bộ cảnh sát, Hoàng đã bỏ trốn.

Đến ngày 20.11, Hoàng đã bị Công an Đồng Nai bắt giữ, khi đang lẩn trốn tại P.Ka Long, TP.Móng Cái (Quảng Ninh).

Kim Cương

>> Khởi tố nguyên thiếu úy để phạm nhân bỏ trốn gây án nghiêm trọng
>> Khởi tố 4 nguyên cán bộ quản giáo để phạm nhân bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.