Đề nghị cách chức Giám đốc Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu

16/11/2012 03:10 GMT+7

Ngày 15.11, Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cách chức ông Võ Văn Sung, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) vì thiếu trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo, điều hành để xảy ra thất thoát gỗ.

Sở cũng đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 480 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước đối với ông Sung. Như Thanh Niên đã thông tin, do ảnh hưởng của bão số 1, tại tiểu khu 23 và 24 có khoảng 31 ha rừng tràm bị ngã đổ. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép thuê dọn vệ sinh và kết hợp thu gom.

Được chấp thuận, khu bảo tồn cho ông Nguyễn Văn Phương (ngụ H.Xuyên Mộc) vào tận thu. Quá trình tận thu, Ban Quản lý khu bảo tồn không kiểm tra, theo dõi, giám sát nên đã làm thất thoát khoảng 467 m3 gỗ, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sung đã kiến nghị Sở NN-PTNT tính toán lại mức thiệt hại xuống còn 480 triệu đồng.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.