Để lâm tặc phá rừng, 8 kiểm lâm bị đề nghị kỷ luật

01/09/2015 16:40 GMT+7

(TNO) 8 cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh bị đề nghị kỷ luật vì để lâm tặc chặt phá rừng trong vườn quốc gia Vũ Quang.

(TNO) 8 cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh bị đề nghị kỷ luật vì để lâm tặc chặt phá rừng trong vườn quốc gia Vũ Quang.

Đề nghị kỷ luật 8 kiểm lâm để lâm tặc phá rừng 1
Cây bị triệt hạ sát gốc - Ảnh: Hồng Dũng
Trưa nay 1.9, ông Nguyễn Huy Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hình thức xử lý kỷ luật 8 cán bộ kiểm lâm để lâm tặc chặt phá một diện tích lớn rừng gỗ quý tại Vườn quốc gia Vũ Quang (thuộc huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).
Những cán bộ kiểm lâm bị đề nghị kỷ luật, theo ông Lợi, gồm: ông Đào Huy Phiên, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang; ông Nguyễn Phi Hùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sao La (thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang) và các ông Nguyễn Bính Tự, Hồ Phúc Sơn, Nguyễn Văn Tạo, Đỗ Đức Thắng, Phùng Tư, Trần Quỳnh (đều là cán bộ kiểm lâm của Vườn quốc gia Vũ Quang).
Trong văn bản của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, ông Phiên bị đề xuất kỷ luật bằng hình thức khiển trách, ông Hùng bị đề xuất kỷ luật bằng hình thức cách chức Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sao La và miễn nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang), 6 kiểm lâm còn lại bị đề xuất kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
“Chúng tôi cũng đã yêu cầu lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng ủy Vườn quốc gia Vũ Quang báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vũ Quang để tiến hành xử lý kỷ luật về mặt Đảng theo thẩm quyền đối với những cán bộ kiểm lâm nêu trên”, ông Lợi cho biết.
Đề nghị kỷ luật 8 kiểm lâm để lâm tặc phá rừng 2Hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng tại Vườn quốc gia Vũ Quang - Ảnh: Hồng Dũng
Liên quan đến vụ việc, báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được thông tin lâm tặc tàn phá Vườn quốc gia Vũ Quang, đơn vị này đã cử đoàn công tác tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực rừng Lát Chín và Khe Công (thuộc tiểu khu 166, Vườn quốc gia Vũ Quang). Tại hiện trường, đoàn công tác phát hiện 15 cây gỗ De (loại gỗ thuộc nhóm 4), tổng khối lượng 14,3 m3 bị lâm tặc đốn hạ, toàn bộ phần thân cây đã bị lấy đi, chỉ còn lại gốc, lóng, cành và ngọn cây.
Qua kiểm tra hiện trường và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh xác định, dù trước đó, lực lượng Trạm Kiểm lâm Sao La đã phát hiện ra vụ phá rừng nghiêm trọng nêu trên nhưng đã không tiếp tục tuần tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ địa bàn được giao quản lý, bảo vệ nên để phát sinh thêm diện tích rừng bị chặt phá.
Ngoài ra, sau quá trình kiểm tra, phát hiện việc lâm tặc phá rừng nhưng Trạm Kiểm lâm Sao La không lập, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang và cơ quan chức năng theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.