"Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông"

08/08/2012 03:15 GMT+7

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa phát hành sách chuyên khảo khái quát thực trạng, các vấn đề lịch sử và những giải pháp xung quanh vấn đề tranh chấp biển Đông mang tên Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông (ảnh). Sách dày 400 trang, gồm 4 chương, do TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ chủ biên với sự góp sức của các chuyên gia pháp luật, lịch sử, địa lý, chính trị.

Tiếp nhận 1.500 tấn vữa khô xây dựng Trường Sa

"Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông"

* Ngày 7.8, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp nhận 1.500 tấn vữa khô Mova (vữa trộn sẵn đóng bao, dùng để xây, trát, hoàn thiện các công trình), tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng từ Công ty CP bê tông, xây dựng A&P, đóng góp vào việc xây dựng các công trình ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Ngoài ra, công ty này cũng tặng 3.000 giấy viết thư, phong bì thư và túi sách cho bộ đội Trường Sa. Dịp này Công ty CP nông lâm sản Kim Bôi đã tặng 1 tấn măng tươi đóng túi cho cán bộ chiến sĩ Trường Sa.

Nguyên Phong - Nguyễn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.