Đập đầu, cứa cổ vợ cũ vì không chịu hàn gắn tình cảm

04/08/2015 14:54 GMT+7

(TNO) Thông tìm gặp bà Huệ để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng bị từ chối. Thông liền cầm búa đập liên tục vào đầu bà Huệ; lấy dao đè đầu bà Huệ xuống và cứa nhiều nhát vào cổ.

(TNO) Thông tìm gặp bà Huệ để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng bị từ chối. Thông liền cầm búa đập liên tục vào đầu bà Huệ; lấy dao đè đầu bà Huệ xuống và cứa nhiều nhát vào cổ.

Cầm dao cứa cổ vợ vì không chịu hàn gắn tình cảmBị cáo Nguyễn Văn Thông tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 4.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thông (46 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội giết người.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 1.2011, Thông và bà Nguyễn Thị Huệ có tổ chức đám cưới (không đăng ký kết hôn).
Trong quá trình chung sống, không được bà Huệ đáp ứng nhu cầu tiền bạc nên giữa Thông và bà Huệ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tháng 7.2012, hai người chia tay nhau với thỏa thuận bà Huệ phải đưa cho Thông 10 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thông bỏ ra ngoài sống riêng.
Trưa 3.8.2012, Thông đến tiệm internet của bà Huệ để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng bà Huệ không đồng ý và bỏ đi vào trong nhà.
Thấy cây búa ở chân cầu thang gần đó, Thông liền cầm búa đập liên tục vào đầu bà Huệ. Chưa dừng lại ở đó, Thông lấy con dao đè đầu bà Huệ xuống và cứa nhiều nhát vào cổ bà Huệ. Khi bà Huệ dơ tay đỡ liền bị thông cắt đốt ngón út của bàn tay phải. Lúc này, những người trong tiệm internet lao vào can ngăn Thông mới chịu buông bà Huệ.
Sau khi gây án, Thông bỏ trốn đến ngày 25.9.2014 bị công an bắt theo lệnh truy nã.
Theo kết luận giám định pháp y, mức độ tổn hại sức khỏe của bà Huệ do thương tích gây nên là 22%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.