Đánh thuốc mê, cướp tài sản của thầy giáo

15/10/2015 06:19 GMT+7

Chiều 14.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã thực lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn (26 tuổi, trú P.Phố Mới, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cướp tài sản .

Chiều 14.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) đã thực lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn (26 tuổi, trú P.Phố Mới, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra, Công an Q.Nam Từ Liêm làm rõ: đầu tháng 9, từ giới thiệu của bạn bè, Sơn tìm đến phòng trọ của anh Phạm Minh Toản, sinh viên Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật T.Ư, xin học vẽ nghệ thuật.
Trong thời gian trọ học tại đây, để ý thấy thầy giáo dạy vẽ có nhiều tài sản giá trị, Sơn đã nảy ý định chiếm đoạt.
Chiều 6.10, Sơn mua 2 cốc trà sữa trân châu rồi đổ thuốc ngủ đã nghiền nhỏ vào một cốc có đánh dấu ký hiệu riêng, sau đó mời thầy giáo uống. Ít phút sau, anh Toản lăn ra ngủ. Sơn đã lấy 1 ĐTDĐ, 1 xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài.
Sơn vốn là con nghiện ma túy. Năm 2014, Sơn từng bị TAND tỉnh Lào Cai xử 12 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Sơn không về quê mà lang thang ở Hà Nội kiếm sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.