Đánh cán bộ tuần tra để giải vây cho đồng bọn

30/07/2015 08:52 GMT+7

Ngày 29.7, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác nhận đã bắt được Nguyễn Thành Nghĩa (22 tuổi, ngụ Q.11) và Lê Quốc Việt (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), hai nghi can đánh bị thương anh Lương Hữu Lợi (cán bộ Công an P.Tân Quý, Q.Tân Phú), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 29.7, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác nhận đã bắt được Nguyễn Thành Nghĩa (22 tuổi, ngụ Q.11) và Lê Quốc Việt (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), hai nghi can đánh bị thương anh Lương Hữu Lợi (cán bộ Công an P.Tân Quý, Q.Tân Phú), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, tối 26.7 Nguyễn Hoàng Đang (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) đi xe máy đến đường Gò Dầu, P.Tân Quý thì bị một thanh niên lạ mặt va phải, té xuống đường xây xát. Đang sau đó kể lại cho Nghĩa và Việt nghe rồi rủ thêm một số người khác đi tìm đánh người đã làm Đang té.
Gần 1 giờ sáng 28.7, cả bọn đi đến đường Gò Dầu thì thấy anh Nguyễn Thanh Duy (23 tuổi) và Trần Vương Trung (22 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú) đang ngồi trên xe máy đợi bạn liền xông đến đánh. Lúc này, tổ tuần tra Công an P.Tân Quý ngang qua phát hiện đến ngăn chặn và bắt giữ được một người trong nhóm của Đang, các tên còn lại chạy thoát.
Điều đáng nói, Nghĩa và Việt sau đó mang theo hung khí quay trở lại tấn công tổ công tác Công an P.Tân Quý nhằm giải vây cho đồng bọn nhưng bất thành. Sau khi gây án, Nghĩa và Việt bỏ trốn nhưng đã bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.