Dành 59.300 tỉ đồng để tăng lương 100.000 tỉ đồng để trả nợ

11/11/2011 00:40 GMT+7

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 đã được QH thông qua tại phiên họp sáng 10.11 với đa số phiếu thuận, trong đó ấn định từ 1.5.2012 sẽ tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng/tháng và dành 100.000 tỉ đồng để trả nợ.

 

Các ĐBQH bấm nút thông qua nghị quyết trong phiên họp sáng qua - Ảnh: Ngọc Thắng

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 đã được QH thông qua tại phiên họp sáng 10.11 với đa số phiếu thuận, trong đó ấn định từ 1.5.2012 sẽ tăng lương tối thiểu lên 1,05 triệu đồng/tháng và dành 100.000 tỉ đồng để trả nợ.

Về tổng số thu ngân sách, QH quyết định con số 740.500 tỉ đồng, nếu tính cả 22.400 tỉ đồng thu chuyển nguồn từ 2011 sang 2012 thì tổng số thu cân đối NSNN là 762.900 tỉ đồng. Mức bội chi NSNN là 140.200 tỉ đồng, tương đương 4,8% GDP, phấn đấu tăng thu để giảm bội chi xuống dưới 4,8% GDP.

Trong tổng số chi cân đối NSNN 903.100 tỉ đồng mà QH đã quyết nghị, chi đầu tư phát triển chiếm 180.000 tỉ đồng, chi trả nợ và viện trợ 100.000 tỉ đồng, chi thực hiện cải cách tiền lương 59.300 tỉ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 542.000 tỉ đồng…

QH giao Chính phủ thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, như tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cơ cấu lại chi NSNN theo hướng ưu tiên cho con người, bảo đảm an sinh xã hội; điều chỉnh cơ cấu đầu tư phát triển nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, khuyến khích, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; giữ vững an ninh tài chính quốc gia…

QH cũng thống nhất từ 1.5.2012 sẽ thực hiện phụ cấp công vụ 25% cho cán bộ, công chức; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tốc độ tăng lương tối thiểu.

 Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.