Đang nhậu bị chém trọng thương

07/03/2015 16:23 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, tin từ Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đang điều tra, xác minh vụ nhóm người xông vào quán nhậu 357 (đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8) chém 3 người bị thương.

(TNO) Ngày 7.3, tin từ Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết đang điều tra, xác minh vụ nhóm người xông vào quán nhậu 357 (đường Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 8) chém 3 người bị thương. 

quán nhậu nơi xảy ra vụ chém người xôn xao dư luận. Quán nhậu 357 (phải) - nơi xảy ra vụ chém người xôn xao dư luận
Theo đó, 3 nạn nhân trong vụ chém này là Thái Hoàng Đắc, thư ký TAND tỉnh Cà Mau; ông Phan Văn Minh (39 tuổi, làm tài xế xe tải, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) và ông Nguyễn A Đam, Phó chánh án TAND huyện Cái Nước (Cà Mau).
Sau khi cùng ông Đắc và ông Minh cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, ông A Đam bị thương nhẹ nên đã xuất viện. Ông Đắc bị đứt hai ngón tay út và áp út; ông Minh bị đứt gân tay, nức sọ đầu phía sau. 
Theo lời ông Đắc, vào khoảng 23 giờ đêm 5.3, ông được ông Nguyễn A Đam mời ra nhậu tại quán bia lạnh 357, gần trụ sở UBND phường 8. Đang ngồi nhậu thì gặp 3 người thanh niên nữa, trong đó có người bà con với A Đam nên mời ngồi chung. 5 người đang ngồi nhậu thì bất ngờ một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy vào thẳng quán chém loạn xạ.
Ông Đắc kể: “Tôi lấy tay đỡ và bỏ chạy sang quán 79 kế bên. Họ đuổi theo, chém bằng mã tấu làm tôi bị thương ở tay. Ngay trong đêm, tôi đã điện thoại về báo cho cơ quan biết tin”.
Ông Phan Văn Minh với các vết thương bị chém trên người Ông Phan Văn Minh với các vết thương bị chém trên người
Theo lời ông Phan Văn Minh, hôm xảy ra vụ việc ông đi đám tang người quen, có gọi điện thoại cho 2 người bạn tên Trường và Cường đến nhậu chơi thì gặp người anh bà con là Nguyễn A Đam nên ngồi chung. “Tôi bị chém bất tỉnh, khi tỉnh lại tôi gọi điện cho hai bạn nhậu cùng thì điện thoại không liên lạc được", ông Minh nói.
Trao đổi qua điện thoại, ông Đắc cho rằng có thể là ông bị chém nhầm.
Cùng ngày, ông Trần Trọng Hữu, Phó chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết có hay tin và cử người đến thăm hỏi cán bộ tòa án bị thương và đã liên lạc với công an nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Hữu cho biết thêm sẽ liên lạc với Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Công an TP.Cà Mau hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho cán bộ bị nạn đang nằm điều trị.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.