Dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược

29/04/2015 17:34 GMT+7

(TNO) Chiều 29.4, đoàn đại biểu do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã dâng hương và đặt vòng hoa bày tỏ lòng thành kính với những người con anh hùng của Tổ quốc tại Đền tưởng niệm Bến Dược (Củ Chi, TP.HCM).

(TNO) Chiều 29.4, đoàn đại biểu do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã dâng hương và đặt vòng hoa bày tỏ lòng thành kính với những người con anh hùng của Tổ quốc tại Đền tưởng niệm Bến Dược (Củ Chi, TP.HCM).

TP.HCM: Long trọng lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ
Đoàn đại biểu tiến vào Đền Bến Dược dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Trong không khí trang trọng, thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong các cuộc kháng chiến vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngay sau đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (quận 9).
TP.HCM: Long trọng lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ  2Phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ
Trước đó, sáng 29.4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải dẫn đầu cũng đã đến dâng hương và vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. 
Dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: Đình Phú
Dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: Đình Phú
Đoàn đã tổ chức dâng hương và đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ. Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ”. Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, đoàn đã đến viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức).
Đây là hoạt động truyền thống, thể hiện tấm lòng tri ân, trân trọng ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc; tri ân những cống hiến to lớn đối với TP.HCM của các thế hệ lãnh đạo TP, các bậc lão thành cách mạng đã yên nghỉ.
Đình Phú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.