Đang được cấp cứu, bệnh nhân bật dậy đánh bác sĩ vì 'lời qua tiếng lại'

08/10/2015 19:48 GMT+7

(TNO) Đang nằm trên cáng cấp cứu, bệnh nhân Đỗ Văn Bình (31 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bật dậy đánh bác sĩ khi thấy người này và bố mình có lời qua tiếng lại.

(TNO) Đang nằm trên cáng cấp cứu, bệnh nhân Đỗ Văn Bình (31 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bật dậy đánh bác sĩ khi thấy người này và bố mình có lời qua tiếng lại.

Bệnh nhân xông vào đánh bác sĩ - Ảnh do bệnh viện cung cấpBệnh nhân xông vào đánh bác sĩ - Ảnh do bệnh viện cung cấp
Sự việc xảy ra vào 21 giờ 30 ngày 7.10, khi Bình được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng vì đau bụng.
Trong quá trình các di chuyển Bình trên cáng, bố của Bình là ông Đỗ Văn Bách tỏ thái độ bức xúc với các bác sĩ. Thấy vậy, bệnh nhân Bình nhảy từ cáng xuống và đánh các bác sĩ nhưng nhân viên bảo vệ đã can thiệp và báo cơ quan công an.
Sau đó, Bình được chỉ định chuyển vào khu điều trị của bệnh viện nhưng người này đã rời bệnh viện ngay trong đêm.
Về phía gia đình, ông Bách cho rằng, con ông nằm chờ tại khoa cấp cứu hơn 30 phút mới được khám nên gia đình đã bức xúc.
Thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp cho biết: khi bệnh nhân vào cấp cứu sẽ được phân loại, người nặng hơn sẽ được cấp cứu trước, người nhẹ hơn sẽ xử lý sau và đây là việc làm đúng quy trình. Đại diện bệnh viện này cũng cho biết: “Toàn bộ sự việc đã được ghi lại từ camera giám sát, cơ quan chức năng có thể xem lại, nếu sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.