Dân số VN đạt 88,78 triệu người

26/01/2013 03:10 GMT+7

Hội nghị tổng kết công tác dân số 2012 được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức ngày 25.1 tại Hà Nội. Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết đến thời điểm này dân số VN đạt 88,78 triệu người.

Riêng trong năm 2012, thêm 920.000 trẻ ra đời. So với trung bình 5 năm gần đây, số tăng thêm trong năm đẹp Nhâm Thìn không đột biến lớn về số lượng, nhưng tăng nhiều trường hợp sinh con thứ ba là trẻ trai. Tại VN, mất cân bằng giới tính khi sinh bắt đầu từ năm 2006, hiện là 112,3 trẻ trai/100 trẻ gái.

Đáng lưu ý, còn tình trạng công chức, người giữ vị trí lãnh đạo sinh con thứ ba là con trai nhưng né tránh thực hiện quy mô gia đình hai con, ẩn dưới hình thức “ly hôn”, “con nuôi”. Theo điều tra gần đây, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng cao hơn trong các cặp vợ chồng có trình độ học vấn cao.

 Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.