Dân đòi kiện xã vì không công khai tiền điện

22/11/2011 00:34 GMT+7

Theo phản ánh của người dân ngụ tổ 14 và 15, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh (Đồng Nai), vào tháng 8.2008, người dân ở đây đang sử dụng lưới điện thắp sáng của Nông trường An Lộc (trực thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai), thì UBND xã Bàu Sen tổ chức họp và kêu gọi đóng góp 170 triệu đồng để kéo đường điện (có 50 hộ dân phải đóng góp từ 3-4 triệu đồng/hộ).

Theo phản ánh của người dân ngụ tổ 14 và 15, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh (Đồng Nai), vào tháng 8.2008, người dân ở đây đang sử dụng lưới điện thắp sáng của Nông trường An Lộc (trực thuộc Tổng công ty cao su Đồng Nai), thì UBND xã Bàu Sen tổ chức họp và kêu gọi đóng góp 170 triệu đồng để kéo đường điện (có 50 hộ dân phải đóng góp từ 3-4 triệu đồng/hộ).

Sau khi góp tiền, thấy có nhiều dấu hiệu tiêu cực nên người dân tổ 14 và 15 đề nghị UBND xã Bàu Sen công khai hồ sơ dự toán, bản vẽ hoàn công, hợp đồng thi công, hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu, bản thanh lý hợp đồng…, nhưng đến nay vẫn chưa được công khai.

 
Người dân tổ 14 và 15, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, TX.Long Khánh (Đồng Nai) kiên quyết yêu cầu UBND xã công khai tiền kéo điện Ảnh: Đức Khánh

Bức xúc, người dân làm đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền như UBND  TX.Long Khánh, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh... Ông Nguyễn Văn Hoàng, ngụ tổ 15, bức xúc: “Hai tổ 14 và 15 kéo đường dây điện 0,4 KV tổng chiều dài 1.226m, 24 trụ hạ thế với số tiền 170 triệu đồng. Cùng thời gian này, các tổ khác trong xã cũng kéo điện với chiều dài và số trụ tương đương, địa thế khó khăn hơn mà chi phí chỉ hơn 50% nên bà con quyết làm sáng tỏ”.

Ngày 19.5, UBND tỉnh Đồng Nai gửi văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TX.Long Khánh tổ chức tiếp công dân để giải thích, làm sáng tỏ thắc mắc, kiến nghị, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; báo cáo kết quả thực hiện lên Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10.6. Mãi đến ngày 24.9, UBND xã Bàu Sen họp dân tổ 14 và 15, nhưng ông Nguyễn Hữu Văn (Chủ tịch UBND xã) vẫn không công khai được số tiền đầu tư mà người dân thắc mắc.

Chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp vào UBND xã Bàu Sen để tìm gặp ông Văn trao đổi nhưng vị cán bộ này thường xuyên vắng mặt, gọi điện thoại hẹn gặp thì thông báo "đang bận ở xa".

Hiện tại, người dân tổ 14 và 15, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen đang nhờ một văn phòng luật sư làm thủ tục khởi kiện UBND xã ra tòa. 

Đức Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.