Dân chặn xe ra vào khu vực mỏ đá

23/05/2015 08:00 GMT+7

Liên tục trong 10 ngày qua, hàng chục hộ dân ở thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) đến trước khu vực mỏ đá ở núi Đá Dăm dựng lán trại ngăn chặn xe tải ra vào, yêu cầu các công ty khai thác đá ngưng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường.

Liên tục trong 10 ngày qua, hàng chục hộ dân ở thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) đến trước khu vực mỏ đá ở núi Đá Dăm dựng lán trại ngăn chặn xe tải ra vào, yêu cầu các công ty khai thác đá ngưng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường.

Người dân dựng lán trại, yêu cầu công ty khai thác đá dừng hoạt độngNgười dân dựng lán trại, yêu cầu công ty khai thác đá dừng hoạt động - Ảnh: Thiện Nhân

Chỉ nằm cách khu dân cư hơn 1 km, nhưng khu vực núi Đá Dăm có 4 doanh nghiệp khai thác đá. Theo phản ảnh người dân, các mỏ đá khai thác liên tục không kể ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Người dân nhiều lần phản ảnh lên các cấp thẩm quyền nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực mỏ đá không thuyên giảm. Ngoài ra, việc nổ mìn ở mỏ đá làm nhiều nhà dân bị rạn nứt.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Mạnh Cương, Chủ tịch UBND xã Phước Minh, cho biết sau khi người dân phản ảnh, các mỏ đá đã dừng hoạt động và đang chờ cơ quan thẩm quyền giải quyết. Ngày 22.5, Sở TN-MT Ninh Thuận cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các biện pháp xử lý môi trường của các doanh nghiệp khai thác đá ở khu vực núi Đá Dăm. Sở TN-MT Ninh Thuận xác nhận phản ảnh người dân là có cơ sở, hiện đoàn kiểm tra đang xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng doanh nghiệp để xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.