Đâm người, lãnh án 10 năm tù

20/03/2015 17:28 GMT+7

(TNO) Ngày 20.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Nguyễn Trúc Huỳnh (23 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) 10 năm tù giam về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 20.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Nguyễn Trúc Huỳnh (23 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) 10 năm tù giam về tội 'giết người'.

Lãnh án tù vì ra tay hạ sát bạn đi cà phê với bạn gái cũBị cáo Huỳnh nhận mức án 10 năm tù giam. Gia đình bị cáo phải liên đới bồi thường 40 triệu đồng phí điều trị cho bị hại - Ảnh: Dương Phan
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 25.10.2014, sau khi nhậu xong Huỳnh cùng bạn rủ nhau đi uống nước tại quán cà phê thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu.
Tại đây Huỳnh gặp V.N.C (là bạn gái cũ) ngồi uống nước chung với Đặng Hoàn Khánh và 2 người bạn khác trong chòi lá. Huỳnh bực tức nói: “Thằng nào ngồi trong chòi tao đâm chết hết”.
Khánh thấy Huỳnh là bạn quen biết nên trả lời: “Huỳnh, tao nè, mày đâm đi”.
Nghe Khánh trả lời, Huỳnh ra sau quán lấy 1 con dao, đến chỗ Khánh ngồi nói: “Mày có ngon đi ra đường” rồi Huỳnh đi ra trước quán.
Khi thấy Khánh bước ra, Huỳnh cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực trái của Khánh, trong đó 3 nhát trúng vùng ngực trái, 2 nhát trúng cánh tay trái.
Khi Huỳnh đâm Khánh thì lưỡi dao bị gãy rớt xuống đất, Huỳnh cầm cán dao đi sang phía bên kia đường ném xuống đất sau đó cùng bạn đưa Khánh đi cấp cứu.
Đến ngày 10.11.2014, Khánh xuất viện (tỉ lệ thương tích 14%).
Riêng Huỳnh, sau khi đưa Khánh đi cấp cứu đã đến Công an huyện Tân Châu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Huỳnh bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng chi phí điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.