Đâm chết người trong lễ mừng thọ

03/03/2015 07:00 GMT+7

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) tối 2.3 cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Tuân (tức Tuân Hà Mã, 30 tuổi, ở H.Hữu Lũng, Lạng Sơn) về hành vi giết người.

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) tối 2.3 cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Tuân (tức Tuân Hà Mã, 30 tuổi, ở H.Hữu Lũng, Lạng Sơn) về hành vi giết người.

Ngày 1.3, anh H.M.H (ở P.Hà Phong, TP.Hạ Long) tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ. Tuân và anh Hoàng Quốc Việt (39 tuổi, trú P.Hà Tu, TP.Hạ Long) đều là khách mời.
Trong lúc ăn uống, giữa Tuân và Việt xảy ra cự cãi, Tuân nhặt con dao gọt hoa quả đâm một nhát vào cổ Việt khiến người này gục ngã xuống nền nhà và chết trên đường đi cấp cứu do đứt động mạch chủ.
Tuân tẩu thoát khỏi hiện trường ngay sau đó nhưng bị lực lượng Công an P.Hà Phong cùng người dân vây bắt.
Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận do bực mình vì Việt đã nợ tiền lại còn gây chuyện nên đã ra tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.