Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 12 năm tù

28/09/2015 12:46 GMT+7

(TNO) Sáng 28.9, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tý (19 tuổi, ở phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 12 năm tù và Lê Văn Thanh (17 tuổi, ngụ phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 5 năm tù, cùng về tội giết người .

(TNO) Sáng 28.9, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tý (19 tuổi, ở phường Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 12 năm tù và Lê Văn Thanh (17 tuổi, ngụ phường Đông Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 5 năm tù, cùng về tội giết người.

Hai bị cáo trước  tòaHai bị cáo trước tòa
Theo cáo trạng, chiều 7.3.2015, nhóm bạn Tý, Thanh ngồi nhậu ở nhà ông Nào (phường Đông Hải) thì gọi bạn nhậu là Trần Thiện Quang đến tham gia.
Trong lúc ngồi nhậu, cả nhóm thách đố nhau cùng uống thi, nếu ai say trước phải trả tiền bia. Trong lúc ngồi nhậu giữa Tý và Quang xảy ra mâu thuẫn nên Quang bỏ đi về nhà.
Cùng thời điểm Thanh xuống bếp nhà ông Nào lấy con dao nhọn đưa cho Tý.
Khi Quang ra trước phía cổng nhà ông Nào nhìn thấy Tý đang chạy về phía mình nên Quang đưa tay định đánh thì Tý dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào bụng, vùng ngực làm Quang tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.