Đâm chết bạn gái rồi nhắn tin chỉ chỗ nhận xác: Xử theo trình tự án trọng điểm

13/03/2015 16:21 GMT+7

(TNO) Ngày 13.3, ba ngành pháp luật tỉnh Bình Định gồm Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện KSND, TAND tỉnh đã có văn bản thống nhất xem vụ 'nữ sinh viên bị bạn học sát hại' là án trọng điểm.

(TNO) Ngày 13.3, ba ngành pháp luật tỉnh Bình Định gồm Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện KSND, TAND tỉnh đã có văn bản thống nhất về việc điều tra, truy tố, xét xử Đào Duy Tùng (19 tuổi, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định), thủ phạm sát hại Phan Thúy Kiều (19 tuổi, ở thôn Tân Lộc, xã Nhơn lộc, thị xã An Nhơn, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM), theo trình tự án trọng điểm.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Lê Minh
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra kết luận trong thời hạn 4 tháng tạm giam lần đầu hoặc sớm hơn, công tác truy tố được Viện KSND tỉnh Bình Định tiến hành nhanh và tòa án tổ chức phiên tòa xét xử trong vòng 3 tháng hoặc sớm hơn khi nhận hồ sơ truy tố và xử phạt mức án nghiêm khắc.
Phiên tòa xét xử vụ án trọng điểm này có thể sẽ được tổ chức lưu động tại địa phương xảy ra vụ án. 
Đến nay, bị can Tùng đã khai nhận đầy đủ việc sử dụng dao đâm nhiều nhát vào người chị Kiều cho đến chết, sau đó lấy 130.000 đồng và một điện thoại di động. Hai ngày sau Tùng đã nhắn tin cho người quen chỉ chỗ bỏ xác nạn nhân, rồi trốn vào TP.HCM, đến ngày 2.3 thì Tùng bị Công an tỉnh Bình Định bắt tại phường 4, quận Gò Vấp.
Theo lời khai của bị can, tại buổi gặp mặt của nhóm bạn cùng lớp 12 tổ chức vào ngày 25.2, Kiều đã có lời nói xúc phạm Tùng nên Tùng căm tức dẫn đến việc đâm chết nạn nhân sau đó.
Ngoài tội giết người, Đào Duy Tùng còn bị điều tra, truy tố, xét xử về tội cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.