Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết

05/05/2012 09:36 GMT+7

(TNO) Một hòn đá lớn từ trên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang) đã bất ngờ rơi xuống trúng một xe du lịch. Hiện đã có 6 nạn nhân thiệt mạng.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (5.5), một vụ tai nạn khủng khiếp đã bất ngờ xảy ra tại núi Cấm, tỉnh An Giang. Hòn đá lớn từ trên núi đã bất ngờ lăn xuống đè trúng chiếc xe của Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang.

Theo thông tin ban đầu của Thanh Niên Online, ngọn núi này cao khoảng 700m và tai nạn xảy ra ở khoảng lưng chừng núi.

Chiếc xe du lịch 7 chỗ gặp nạn đang chạy hướng từ trên đỉnh xuống chân núi thì bất ngờ bị một hòn đá lớn và cùng nhiều đá nhỏ lăn xuống đè bẹp, khiến 5 người trên xe chết tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe du lịch lữ hành An Giang (thuộc Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang) hoàn toàn bị bẹp dúm dưới tảng đá khổng lồ. Hàng trăm người dân địa phương có mặt tại đây đã không thể nào ứng cứu vì hòn đá quá lớn.

Thông tin mới nhất mà Thanh Niên Online có được, tính đến 13 giờ chiều nay, một trong ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn khủng khiếp này lên con số 6.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong, gồm: tài xế xe Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, ngụ xã An Hảo), Nguyễn Văn Ngà (60 tuổi), Nguyễn Văn Linh (32 tuổi), Võ Văn Nhẹ (32 tuổi), Trần Văn Lèo (31 tuổi), Võ Hoài Phương (41 tuổi), tất cả cùng ngụ tại cùng ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
 
Hiện còn hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc, tỉnh An Giang là Nguyễn Văn Đủ và Phạm Minh Tâm.

 Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết 1
Chiếc xe bị đè bẹp dưới tảng đá khổng lồ - Ảnh: Thanh Dũng

 Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết 2
Tảng đá khổng lồ đè bẹp xe du lịch - Ảnh: Thanh Dũng

 Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết 3
Chiếc xe chỉ còn là đống sắt vụn - Ảnh: Thanh Dũng

Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết 4
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem vụ sạt lở

Hình ảnh vụ sạt lở kinh hoàng tại núi cấm
Hiện trường vụ sạt lở tại núi Cấm


Xác chiếc mô tô bị đá lăn trúng bị biến dạng


Chiếc ô tô bị đá đè đã trở thành đống sắt vụn


Tảng đá này từ trên cao lăn xuống gây ra tai nạn kinh hoàng


Đường lên núi Cấm bị phong toả sau vụ tai nạn

Hình ảnh vụ sạt lở kinh hoàng tại núi cấm 6
Núi Cấm là địa chỉ du lịch nổi tiếng ở ĐBSCL. Nhiều khách hành hương đến đây đã quay về sau khi chứng kiến tai nạn khủng khiếp

Núi Cấm có độ cao 705 m, chiếm chu vi 28.600 m, là một ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn và cao nhất tỉnh An Giang. Núi nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cách trung tâm TP.Long Xuyên khoảng 90 km.

Núi Cấm là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang, vì núi có dáng vẻ hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp và cây cối luôn xanh tươi. Trên núi có các danh lam và danh thắng, như: chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm...

Ngoài ra, dọc theo những lối mòn từ chân lên tới đỉnh núi có nhiều điểm tham quan như: suối Thanh Long, suối Tiên, điện Cây Quế, điện Mười Ba, điện Tam Thanh, điện Huỳnh Long, hang Ông Thẻ, hang Ông Hổ, hang Bác Vật Lang, động Thủy Liêm.

Bên cạnh các nguồn lợi từ du lịch, hành hương, cây trái... núi Cấm còn có các nguồn lợi khác từ tài nguyên, như đá xây dựng, cát núi, đất sét cao-lanh và nước khoáng thiên nhiên... (Theo Báo An Giang)

 Thanh Dũng
Ảnh: Bình Sơn - Thanh Dũng

>> Mất lái, xe tải lật văng lên vỉa hè
>> Tàu hỏa va chạm xe ben, hai toa tàu văng khỏi đường ray
>> Bàng hoàng kể lại vụ xe khách lao vào quán
>> Xe container lật, đè chết hai cha con
>> Xe tải lật gây ách tắc giao thông hơn 1 giờ trên đèo Cả
>> Xe tải tuột dốc đâm vào nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.