Cứu thuyền viên tàu hàng nước ngoài bị liệt nửa người

04/01/2015 09:22 GMT+7

(TNO) Vào lúc 23 giờ 30 phút tối 3.1, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên nước ngoài bị thương nặng khi đang lao động trên biển vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

(TNO) Vào lúc 23 giờ 30 phút tối 3.1, tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên nước ngoài bị thương nặng khi đang lao động trên biển vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Cứu thuyền viên tàu hàng Malta bị liệt nửa người
  Ông Edward Cupisz được đưa vào bờ, chuyển đi cấp cứu - Ảnh: Nguyễn Chung
Nạn nhân là ông Edward Cupisz (62 tuổi, quốc tịch Ba Lan), thuyền viên tàu ATACAMA (quốc tịch Malta).
Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 3.1, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam nhận được tin báo nạn từ tàu ATACAMA về việc ông Edward Cupisz bị thương nặng trong lúc lao động, dẫn đến liệt nửa người. Thuyền trưởng tàu ATACAMA đã phát yêu cầu cấp cứu khẩn cấp.
Lúc này, vị trí tàu hàng có thuyền viên bị nạn đang cách Nha Trang 130 hải lý về hướng đông bắc; tàu trên đường từ Trung Quốc đi Singapore.
Sau khi nhận tin báo, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 27-01 đang thường trực tại Nha Trang ra hiện trường cứu nạn.
Do sóng to, gió lớn nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 22 giờ cùng ngày, tàu SAR 27-01 mới tiếp cận được tàu ATACAMA và đưa nạn nhân vào bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.