Cứu ngư dân chìm tàu

23/10/2012 03:00 GMT+7

Sáng 22.10, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh liên lạc để nắm tình hình về một chiếc tàu bị nạn trên biển.

Vào khoảng 15 giờ ngày 21.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 thông báo tàu cá BT-92385 TS bị chìm trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 71 hải lý về hướng nam tây nam, trên tàu có 6 thuyền viên. Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau đã thông báo cho các tàu cá hoạt động ở khu vực này phối hợp tìm kiếm, cứu hộ. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, tàu cá TG-92662 TS đã vớt được 6 thuyền viên gặp nạn, nhưng đến sáng 22.10 tàu này lại mất liên lạc với đất liền.

Cùng ngày, tàu cá CM-2358 TS của ông Lư Quốc Yên (ngụ H.U Minh, Cà Mau) cùng 4 thuyền viên đã bị tàu KG-90713 TS do Dương Văn Nuôi Em (ngụ H.An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng đâm chìm. Sau tai nạn, tàu này đã quay lại cứu người và tổ chức trục vớt tàu CM-2358 TS đưa vào bờ.

Anh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.