Cứu một ngư dân Philippines gặp nạn trên biển

31/03/2015 16:13 GMT+7

(TNO) Sáng 31.3, tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức tiếp nhận ông Donato Rcomdate (43 tuổi, quốc tịch Philippines) và 1 xuồng máy dài khoảng 7 m, được ngư dân địa phương đưa vào đất liền an toàn.

(TNO) Sáng 31.3, tại Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức tiếp nhận ông Donato Rcomdate (43 tuổi, quốc tịch Philippines) và 1 xuồng máy dài khoảng 7 m, được ngư dân địa phương đưa vào đất liền an toàn.

Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng 20.3, tàu cá BĐ 96028 TS do ông Huỳnh Đũng (ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động, đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Sông Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210 hải lý về hướng Đông Bắc thì phát hiện ông Donato Rcomdate cùng phương tiện trôi dạt trên biển.
Ông Đũng đã cho các thuyền viên cứu vớt và chăm sóc sức khỏe ban đầu, sau đó đưa ngư dân bị nạn vào đất liền bàn giao cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.