Cứu hộ 47 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

21/03/2012 03:20 GMT+7

Trưa 20.3, sau nhiều giờ tìm kiếm, tàu SAR 2701 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đưa tàu QNa 90019 TS cùng 47 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa, cập cảng Nha Trang an toàn.

Tàu câu mực QNa 90019 TS do ông Phạm Bé (42 tuổi, trú xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, cùng 46 ngư dân xuất phát từ Quảng Nam ra khơi vào cuối tháng 2.2012.

 
Kéo tàu bị nạn về cảng Nha Trang - Ảnh: Thiện Nhân

Ngoài các thiết bị định vị, bộ đàm, dụng cụ khai thác, trên boong tàu còn thiết kế một dàn phơi mực. Sản phẩm đánh bắt được phơi khô ngay trên boong. Sau hơn 20 ngày đánh bắt ở khu vực vùng biển Hoàng Sa được khoảng 7 tấn mực khô, tàu tiếp tục di chuyển về khu vực Trường Sa khai thác thì bị hỏng máy.

Thuyền trưởng Phạm Bé cho biết: “Mỗi chuyến đi chúng tôi chuẩn bị lương thực, nước uống khoảng 60 ngày và dự định đến khu vực Trường Sa đánh bắt một thời gian nữa mới vào bờ. Từ ngư trường Hoàng Sa, tàu chúng tôi đến ngư trường Trường Sa vào sáng 17.3 thì bị hỏng máy khiến tàu tự trôi trên biển. Sau gần 20 giờ tập trung sửa chữa, nhưng do xi lanh, pít tông của máy tàu bị hỏng, nên các thợ máy trên tàu đành bó tay, phải phát tín hiệu về đất liền xin cứu hộ”.

Ông Võ Quang Khá, Giám đốc Đài thông tin Duyên hải miền Trung (Trung tâm vùng 3 phụ trách từ Phú Yên - Ninh Thuận), cho biết: “Lúc 16 giờ 40 phút ngày 19.3, chúng tôi nhận được tin báo từ tàu QNa 90019 TS tại tọa độ 12-10N; 109-58E cách bờ biển Nha Trang 45 hải lý theo hướng đông, bị hỏng máy xin được cứu hộ. Lúc ấy trên tàu có 47 ngư dân, trong đó có 3 người bị ốm, sức khỏe rất yếu. Ngay lập tức chúng tôi báo cáo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV cho tàu SAR 2701 tức tốc ra khơi”. Theo ông Khá, cùng thời điểm đó, đài nhận được thông tin từ tàu Altair Voyager (quốc tịch Bahamas) và tàu Susion (không rõ quốc tịch) đang di chuyển trong vùng tàu QNa 90019 TS bị nạn, phát tín hiệu báo về đài.

 Sau khi nhận tin báo nạn khẩn cấp, thuyền trưởng tàu SAR 2701 Nguyễn Văn Hòa (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV) cùng lực lượng cứu hộ ra khơi vào chiều 19.3. Sau hơn 5 giờ, tàu cứu nạn đến tọa độ như tin báo, nhưng không phát hiện tàu bị nạn. Xác định đây là tin báo thật, nhưng do ngư dân hoảng hốt, tâm lý bị ảnh hưởng, hoặc cũng có thể do thiết bị máy móc trên tàu gặp sự cố báo nhầm nên lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm. Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Ngư dân trên tàu bị nạn báo sai tọa độ 3 lần: lần đầu báo cách bờ 37 hải lý, chúng tôi đến địa điểm không phát hiện. Sau đó tiếp tục liên lạc lại, họ nói ở tọa độ báo cách 45 hải lý; lần ba báo cách bờ 72 hải lý. Sau khi cố gắng kết nối với tàu bị nạn, phân tích, đánh giá trên thực tế thì đến 23 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cứu nạn mới tiếp cận được tàu bị nạn ở tọa độ cách bờ 74 hải lý!".

Không chỉ riêng ngư dân, những người tham gia cứu hộ cũng rất vui mừng khi đã cứu hộ thành công tàu cá cùng 47 ngư dân đang gặp nạn ở vùng biển Trường Sa.

Có mặt tại cầu cảng Nha Trang, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN, cho biết: “Đối với những người làm công việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được một người đã là một niềm hạnh phúc, vì thế việc cả 47 thuyền viên trên tàu hiện nay đều thoát hiểm là một "kỳ tích" của tàu SAR 2701. Đây là lần đầu tiên lực lượng cứu hộ khu vực IV cứu được tàu cá với số lượng ngư dân lớn nhất từ trước nay”.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.