Cựu cán bộ ngân hàng ‘thụt két’ lãnh án chung thân

27/08/2015 06:54 GMT+7

Sau 5 ngày nghị án, chiều 26.8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank H.Nam Trà My, Quảng Nam “thụt két” hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc. Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và đánh bạc, gồm Nguyễn Hữu Khánh (nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (nguyên cán bộ kho quỹ) lãnh án tổng hợp là tù chung thân; bị cáo Võ Hồng Sự (nguyên giao dịch viên) lãnh 22 năm tù; buộc phải liên đới bồi thường cho Agribank số tiền hơn 26 tỉ đồng.

Sau 5 ngày nghị án, chiều 26.8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank H.Nam Trà My, Quảng Nam “thụt két” hơn 26 tỉ đồng để đánh bạc.

Từ trái sang: Các bị cáo Hải, Khánh và Sự nghe tòa tuyên án
Từ trái sang: Các bị cáo Hải, Khánh và Sự nghe tòa tuyên án - Ảnh: Hoàng Sơn

Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản và đánh bạc, gồm Nguyễn Hữu Khánh (nguyên kế toán trưởng) và Nguyễn Sơn Hải (nguyên cán bộ kho quỹ) lãnh án tổng hợp là tù chung thân; bị cáo Võ Hồng Sự (nguyên giao dịch viên) lãnh 22 năm tù; buộc phải liên đới bồi thường cho Agribank số tiền hơn 26 tỉ đồng.

Cùng phạm tội thiếu trách nhiệm, bị cáo Lê Tự Bán (nguyên Giám đốc Agribank Nam Trà My) bị phạt 15 tháng tù, Đoàn Hưởng (nguyên phó giám đốc chi nhánh) bị xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.
Đối với nhóm bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc, bị cáo Trần Ngọc Điền và Đoàn Ngọc Thọ mỗi người lãnh 3 năm tù; Hoàng Phước Nguyên 15 tháng tù; Ngô Trung Hà và Bùi Quang Sanh mỗi người lãnh 1 năm tù (án treo). Riêng các bị cáo Đỗ Phú Thế, Dương Tùng Bá, Trần Hoài Nam và Bùi Quang Chung bị phạt tiền tổng cộng 490 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.