Cứu 8 ngư dân bị nạn trên biển gần quần đảo Hoàng Sa

22/01/2015 21:07 GMT+7

(TNO) Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết, 8 ngư dân cùng tàu cá BĐ 95744 TS đã về đến Bình Định an toàn lúc 11 giờ trưa nay, 22.1.

(TNO) Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết, 8 ngư dân cùng tàu cá BĐ 95744 TS đã về đến Bình Định an toàn lúc 11 giờ trưa nay, 22.1.

hoang-saÔng Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam
 thăm hỏi động viên các ngư dân được cứu nạn - Ảnh: VMRCC cung cấp
Trước đó, lúc 20 giờ 26 phút ngày 17.1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu BĐ 95744 TS do ông Hồ Thanh Cường ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn, Bình Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng với 8 ngư dân đang gặp nguy hiểm, do tàu bị hỏng máy ở tọa độ 15026’N-113018’E, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Bông Bay khoảng 60 hải lý về hướng đông nam, trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, thuyền trưởng đề nghị được cứu nạn khẩn cấp. 
Ngay sau đó, Trung tâm đã liên lạc trở lại với tàu BĐ 95744 TS, hướng dẫn một số biện pháp giữ an toàn cho tàu; đồng thời, cử tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 2 xuất phát từ Đà Nẵng đi cứu nạn.

8 ngư dân quê Bình Định được cứu nạn là: Hồ Thanh Cường (47 tuổi), Lê Văn Thừa (36 tuổi), Nguyễn Quốc Duy (34 tuổi), Nguyễn Văn Tươi (36 tuổi), Nguyễn Văn Ly (29 tuổi), Nguyễn Văn Dư (23 tuổi), Huỳnh Văn Trung (21 tuổi), Trương Thanh Tùng (18 tuổi).

Đến 13 giờ ngày 20.1, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu bị nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, chăm sóc y tế và đưa toàn bộ 8 ngư dân lên tàu để đảm bảo an toàn.
Sau 2 ngày hành trình, lúc 11 giờ trưa nay, cả tàu cá BĐ 95744 TS cùng 8 ngư dân đã về đến Quy Nhơn an toàn trong niềm xúc động, vui mừng khôn xiết của thân nhân, gia đình.
Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, việc thực hiện cứu nạn có hiệu quả trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thể hiện tinh thần quyết tâm bám biển đảo của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, khẳng định trách nhiệm của Chính phủ đối với ngư dân trên biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.