Cứu 7 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu trên biển

01/04/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Chiều nay 1.4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, 7 thuyền viên cùng quê ở Bình Thuận bị chìm thuyền khi đang đánh cá trên biển đã trở về an toàn sau khi bị nạn trên biển hôm 25.3.

(TNO) Chiều nay 1.4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, 7 ngư dân cùng quê ở Bình Thuận bị chìm thuyền khi đang đánh cá trên biển đã trở về an toàn sau khi bị nạn trên biển hôm 25.3.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 25.3, tàu nước ngoài có tên là PU2008, số hiệu: QV 7194, quốc tịch Singapore đã cứu được 7 thuyền viên: Lê Văn Hải, Phạm Linh Đơn, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Quật Cường, Võ Văn Miên, Võ Văn Luân, Lâm Ngọc Tài (cùng quê Bình Thuận) của tàu cá BTh 90059 TS bị chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 260 hải lý về phía Nam. Trong số 7 thuyền viên được cứu tại thời điểm đó, có 6 thuyền viên có sức khoẻ tốt, 1 thuyền viên bị thương nhẹ.
Nhận được thông tin từ cơ quan cứu nạn Singapore, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ trực tiếp với tàu PU2008, đề nghị phía tàu chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn cho các thuyền viên tàu BTh 90059 TS. Đồng thời, đề nghị tàu PU2008 cập cảng gần nhất để bàn giao 7 thuyền viên trên cho cơ quan chức năng của Việt Nam tại Thái Lan.
Đến tối ngày 29.3, tàu PU 2008 đã cập cảng IRPC, tỉnh Rayong, Thái Lan, bàn giao cho cơ quan ngoại giao Việt Nam 7 thuyền viên an toàn. Đêm qua 31.3, 7 thuyền viên quê ở Bình thuận đã về đến Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.