Cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển

12/10/2010 00:37 GMT+7

*7 ngư dân mất tích và mất liên lạc Chiều qua 11.10, đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Cà Mau cho hay: khoảng 16 giờ 30 ngày 10.10, tàu khai thác ven bờ (không số) của ông Dương Văn Nuôi (H.An Biên, Kiên Giang) và ông Nguyễn Văn Tạo (H.Phú Tân, Cà Mau) bị sóng đánh chìm. Nhận được tin, Đồn biên phòng 688 Cái Đôi Vàm (H.Phú Tân) đã cứu được 10 ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn.

Rạng sáng qua 11.10, Đồn biên phòng 704 Hòn Chuối cũng đã cứu được 6 ngư dân của tàu dịch vụ nghề biển CM 5859TS bị chìm ngoài khơi đảo Hòn Chuối đưa vào bờ an toàn.

* Cùng ngày, Ban chỉ huy PCLB - TKCN H.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết: Trong cơn mưa to kèm theo giông lốc với sức gió giật mạnh cấp 7 xảy ra ngày hôm trước đã xác định có 4 ngư dân mất tích và 3 người thuộc một chiếc tàu khác mất liên lạc với đất liền.

Còn theo ông Võ Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu (Phú Quốc), hai ngư dân của xã mất tích đã được người dân Campuchia cứu sống. 

Gia Bách - Lê Khoa - Chí Nhân - Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.