Cướp xong, đòi nạn nhân chuộc lại giấy tờ

01/03/2015 03:00 GMT+7

Ngày 28.2, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Huyền Thoại (18 tuổi), Đặng Trung Hiếu (17 tuổi) và Nguyễn Cường Quốc (19 tuổi, cùng ngụ H.Bàu Bàng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngày 28.2, Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Huyền Thoại (18 tuổi), Đặng Trung Hiếu (17 tuổi) và Nguyễn Cường Quốc (19 tuổi, cùng ngụ H.Bàu Bàng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Thoại, Hiếu và Quốc không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 2 giờ sáng 23.2, Hiếu dùng xe máy chở Thoại mang theo dao đi trên QL13, đến đoạn qua xã Lai Uyên (H.Bàu Bàng) phát hiện bà T.T.M (50 tuổi, ngụ Bình Dương) đi xe máy trên đường vắng liền đuổi theo, ép vào lề đường rồi dùng dao khống chế cướp 1 ĐTDĐ, bóp tiền (bên trong có khoảng 5 triệu đồng và 1 cuốn sổ ghi chép công nợ kinh doanh).
Sau đó, Hiếu, Thoại cùng với Quốc lên kế hoạch liên hệ với bà M. (thông qua chiếc điện thoại trong bóp) để đòi nạn nhân chuộc lại cuốn sổ với số tiền 7 triệu đồng. Chiều 24.2, Quốc và Thoại đến địa điểm đã hẹn với bà M. để lấy tiền chuộc thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.