Cướp giật, trộm tài sản du khách, lãnh án tù

15/12/2014 16:51 GMT+7

(TNO) Ngày 15.12 TAND TP.Đà Nẵng lần lượt tuyên phạt Tô Đức Hòa (trú huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) 4 năm tù về tội 'cướp giật tài sản', tuyên phạt Nghiêm Xuân Thịnh (trú huyện Duy Tiên, Hà Nam) 24 tháng tù về tội 'trộm cắp tài sản'

(TNO) Ngày 15.12 TAND TP.Đà Nẵng lần lượt tuyên phạt Tô Đức Hòa (trú huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) 4 năm tù về tội 'cướp giật tài sản', tuyên phạt Nghiêm Xuân Thịnh (trú huyện Duy Tiên, Hà Nam) 24 tháng tù về tội 'trộm cắp tài sản'

Hai tên trộm, cướp giật du khách lãnh ánTô Đức Hòa (trái) và Nghiêm Xuân Thịnh trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, ngày 19.7, Hòa đến Khu du lịch Bà Nà và giật dây chuyền vàng trị giá 75,6 triệu đồng của du khách Khanhpadith Svengsucksa (53 tuổi, quốc tịch Lào) tại bãi giữ xe.
Hòa bị du khách này chụp được cổ áo và bảo vệ khu du lịch phối hợp bắt giữ Hòa.
Trước tòa, Hòa khai nhận từ Cần Thơ ra Đà Nẵng do không tìm được việc làm như ý định nên đi cướp giật.
* Cùng ngày (13.12), TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nghiêm Xuân Thịnh (29 tuổi, trú huyện Duy Tiên, Hà Nam) 21 tháng tù về tội 'trộm cắp tài sản'.
Theo cáo trạng, vào tháng 4, Thịnh thuê một phòng khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải Châu TP.Đà Nẵng). Phát hiện ông Travis James Suton (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) rời phòng cùng khách sạn, Thịnh dùng thanh sắt phá khóa, trộm túi xách bên trong có một máy ảnh, ba ống kính và  1,5 triệu đồng.
Thịnh tiếp tục phá khóa, đột nhập phòng khác lấy trộm một máy tính xách tay của anh Trần Minh Công (22 tuổi, trú xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM). Thịnh trả phòng và ôm số tài sản trị giá 40 triệu đồng này trốn đi Hà Nội và bị bắt sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.