Cuộc sống ở đảo Trần, hòn đảo cận kề Trung Quốc

24/10/2014 15:40 GMT+7

(TNO) Đảo Trần là một hòn đảo nằm ở phần đông bắc của quần đảo Cô Tô, Việt Nam. Đảo nằm dưới sự quản lý của xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đảo Trần là đảo tiền tiêu trên vịnh Bắc bộ, chỉ cách đường phân định trên vịnh Bắc bộ chỉ 4 - 5 km.

>> Đảo Trần đón 15 hộ dân đầu tiên
>> Xây nhà đón công dân ra đảo Trần


Những đứa trẻ ở đảo Trần

Hiện đường đi ra tới đảo Trần khá gian nan. Khách phải tới Vân Đồn, tới Móng Cái, tới Mũi Ngọc, tới Vĩnh Thực rồi mới đi tàu ra đảo Trần. Có khi khách từ đất liền ra đảo Trần mất một ngày một đêm nếu ít tàu.

Giữa tháng 10.2014, PV Thanh Niên Online ra đảo Trần, xuất phát từ đảo Cô Tô, đi bằng xuồng cao tốc của bộ đội biên phòng huyện Cô Tô. Từ Cô Tô qua đảo Trần khoảng 45 km, chạy bằng xuồng cao tốc khoảng 1 giờ.

Trên đường đi, khi gần đến đảo Trần, anh Khương, người điều khiển xuồng cao tốc, chỉ tay cho biết từ đây ra đường phân định vịnh Bắc bộ chỉ khoảng 4 - 5 km. Theo hướng tay anh Khương chỉ, chúng tôi thấy một số tàu Trung Quốc đang hoạt động tại đó.

Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương đưa dân ra đảo Trần. Hiện nhà đã được xây dựng và 16 hộ dân đầu tiên đã ra đây sinh sống. Đồng thời Quảng Ninh cũng đưa giáo viên ra đây dạy học cho con cái người dân đảo Trần.

Thanh Niên Online ghi lại cuộc sống ở đảo Trần, một hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc:


Nhìn từ xa đảo Trần giống như các ngọn núi đứng kề nhau, đảo có diện tích khoảng 4,4 km2


Tỉnh Quảng Ninh có chủ trương đưa dân ra đảo ở. Hiện một số nhà đã được xây dựng ở đây


Hiện trên đảo đã có 16 hộ dân sinh sống


Các hộ dân đang họp ở đảo


Phần lớn người dân ở đảo mưu sinh bằng nghề biển


Khung cảnh trên đảo rất thanh bình, cây xanh phủ kín, đường vào đảo được trải bê tông


Do có vị trí trọng yếu về quân sự nên có bộ đội đóng trên đảo


Hải đăng trên đảo có từ năm 1996


Dạy học trên đảo


Lớp dành cho tiểu học


Do mới có chủ trương dạy học ở đảo nên đồ dùng sách vở dạy học ở đảo còn thiếu thốn


Cháu Hoàng Nguyễn Việt Anh, 5 tuổi, cháu bé đầu tiên sinh ra trên đảo. Bố mẹ Việt Anh ra lập nghiệp ở đảo năm 2005 và trở thành công dân đầu tiên ở đây. Hiện Việt Anh là con đỡ đầu của bộ đội biên phòng đóng trên đảo


Điện năng lượng mặt trời được lắp đặt trên đảo. Hiện đảo vẫn chưa có điện mà nguồn điện chủ yếu từ máy phát điện


Tàu thuyền đưa lương thực ra bán cho người dân ở đảo. Do phải đưa từ đất liền ra nên thực phẩm ở đây khá đắt


Ông Nguyễn Minh Đức, nhà ở Hà Cối (Quảng Ninh) đưa lương thực, thực phẩm bán ở đảo Trần. Ông Đức bán ở đây được 24 năm. Khi chưa có dân thì ông Đức bán thực phẩm cho ngư dân đánh bắt cá ở đây


Bà Đinh Thị Sửu, vợ ông Đức, đi theo để phụ chồng. Vợ chồng bà Sửu có con gái đang sinh sống ở đảo Trần


Việc đưa dân ra đảo Trần sinh sống cũng góp phần giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Trung Hiếu
(thực hiện)

>> Đuổi gần 9.700 lượt tàu Trung Quốc vi phạm Hiệp định nghề cá vịnh Bắc bộ
>> Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh, lốc xoáy
>> Tối nay, bão số 2 đi vào vịnh Bắc bộ
>> Bão giật cấp 14 - 15 khi vào vịnh Bắc bộ
>> Giàn khoan càn quấy ở cửa vịnh Bắc bộ
>> Làng chài giữa vịnh Bắc Bộ
>> Tối nay, vịnh Bắc bộ đón bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12
>> Bão số 5 hướng thẳng vịnh Bắc bộ, giật cấp 11
>> Chiều nay bão số 2 di chuyển vào vịnh Bắc bộ
>> Triển lãm chủ quyền biển đảo VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.