Cuộc chiến chống tội phạm - Kỳ 19: Băng giang hồ che mặt chém người

02/03/2015 09:00 GMT+7

Không chỉ tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi mà một băng nhóm giang hồ ở Bình Dương còn sẵn sàng xộc vào quán cà phê để chém xối xả người khác.

Không chỉ tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi mà một băng nhóm giang hồ ở Bình Dương còn sẵn sàng xộc vào quán cà phê để chém xối xả người khác.

Súng và mã tấu do công an thu giữ từ băng nhóm Hòa “tiến'Súng và mã tấu do công an thu giữ từ băng nhóm Hòa “tiến" - Ảnh: Đỗ Trường

Liên quan đến băng nhóm này, ngoài kẻ cầm đầu là Hà Trọng Hòa (tức Hòa "tiến”, 27 tuổi, ngụ Bình Dương, đã bị khởi tố và bắt giam), Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đang truy bắt Lê Văn Tịnh (tức Tịnh “bò”, 24 tuổi, ngụ Cà Mau) và Lê Hữu Tâm (tức Tâm “đen”, 25 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Bỗng dưng bị chém

Chiều 18.9.2014, tại KP.Hòa Lân 2, P.Thuận Giao (TX.Thuận An), 3 người đàn ông che mặt, tay cầm mã tấu xộc vào quán cà phê chém xối xả một người đàn ông đang ngồi uống nước rồi nhanh chân tẩu thoát.

Mâu thuẫn từ 4 năm trước

Hòa khai giữa anh ta và nạn nhân Lữ Văn Hữu mâu thuẫn nhau từ năm 2010, do liên quan đến các hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi và đánh bạc. Hòa nghi ngờ anh Hữu cùng một số người khác đập phá cửa hàng điện thoại của Hòa ở P.Bình Chuẩn. Từ đó, Hòa nuôi ý định trả thù anh Hữu. Ngày 18.9.2014, Hòa được đàn em là Huỳnh Văn Nhẹ (23 tuổi, ngụ Bình Dương, đã bị bắt) gọi báo anh Hữu đang ở quán cà phê. Hòa phân công Nhẹ theo dõi nạn nhân và sai Tâm “đen” chạy đi lấy 4 cây mã tấu. Hòa gọi Tịnh “bò” đến rồi cả 3 (Hòa, Tâm, Tịnh) che mặt xông vào quán chém anh Hữu.

Nạn nhân được xác định là anh Lữ Văn Hữu (37 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú Bình Dương) bị chém vào lưng, đầu và hai bên hông sườn, thương tích rất nặng. Làm việc với công an, anh Hữu cũng không biết được kẻ nào chém mình.

Qua gần hai tháng xác minh, các trinh sát hình sự thấy thời gian gần đây có băng nhóm Hòa "tiến” nổi cộm trên địa bàn, có liên quan đến hàng loạt các vụ chém người, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc... đã bị lực lượng công an đưa vào diện cần tập trung triệt phá. Băng nhóm này không chỉ quy tụ các tên giang hồ cư trú trên địa bàn TX.Thuận An, như Tịnh "bò", Tâm "đen"... mà còn có Phạm Thanh Tuấn (tức Tuấn "trà xanh", 26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) - là kẻ nhiều lần bị công an bắt và điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp. Lực lượng công an xác định nhiều khả năng băng nhóm Hòa “tiến” gây ra vụ chém anh Hữu.

Nói về “thành tích” của Hòa, một cán bộ điều tra cho biết Hòa là một tay chơi xóc đĩa có hạng ở khu vực P.Bình Chuẩn (TX.Thuận An) và các vùng lân cận. Mỗi lần chơi xóc đĩa, Hòa mang theo hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Lúc thắng thì không sao, nhưng lúc thua thì Hòa cùng đàn em đe dọa các con bạc khác rồi giở các mánh khóe để lấy lại số tiền đã thua. Còn khi các con bạc bị thua, Hòa dùng tiền ăn được cho vay lại với lãi suất cắt cổ. Bản thân Hòa cũng đang bị Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) truy nã về hành vi đánh bạc.

Từ năm 2010, Hòa có một tiệm kinh doanh điện thoại ở P.Bình Chuẩn, và thường lui tới đây. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9.2014, Hòa dường như không quay lại khu vực này. Tiếp tục điều tra, truy tìm tung tích của Hòa, các trinh sát hình sự phát hiện Hòa thường qua Campuchia đánh bạc và lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP.HCM. Hàng chục trinh sát được tung ra các địa bàn để bắt Hòa.

Theo tài liệu của công an, băng nhóm của Hòa có hàng chục đàn em là những "sát thủ" có máu mặt, mang nhiều tiền án, tiền sự; hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản...

Vật chứng lên tiếng

Khi cận kề Tết Nguyên đán 2015, một nguồn tin cho biết Hòa từ Campuchia về thuê một căn nhà ở Q.12 (TP.HCM) để tìm cách tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi. Sáng 15.2, khi hay tin Hòa cùng Tuấn “trà xanh” đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn P.Thuận Giao, lực lượng công an đã tổ chức bao vây khu nhà nghỉ.

Nghi can Hòa (giữa) cùng các đàn em Nghi can Hòa (giữa) cùng các đàn em - Ảnh: Đỗ Trường

Khoảng 1 giờ 30 sáng, khi cửa phòng trọ bất ngờ bị mở tung, hàng chục trinh sát hình sự ập vào khiến cả Hòa lẫn Tuấn đều bàng hoàng, ú ớ. Ngay trong đêm, Hòa được đưa về trụ sở công an để thẩm vấn. Một cán bộ công an cho biết lúc này Hòa vẫn chưa biết bị bắt về hành vi gì. Còn đối với Tuấn “trà xanh” thì đã quá biết “số phận” của mình, do anh ta từng gây ra ít nhất 3 vụ chiếm đoạt tài sản và nhiều vụ án khác.

Tại trụ sở công an, sau một buổi sáng đấu trí với Hòa, các điều tra viên vẫn chưa thể đưa ra vai trò của Hòa trong vụ chém người ở P.Thuận Giao, do nghi phạm liên tục che giấu hành vi của mình. Trong khi đó, một tổ cảnh sát hình sự khác được lệnh khám xét căn nhà nơi Hòa thuê ở Q.12 (TP.HCM) đã thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59, 3 viên đạn và 4 cây mã tấu. Mang những vật chứng này ra đặt trước mặt Hòa thì anh ta mới chịu khai nhận, những cây mã tấu này đã được Hòa cùng đồng bọn dùng chém anh Hữu, còn khẩu súng do Hòa mua từ Campuchia về.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.