Cụ ông 78 tuổi dắt díu vợ thoát khỏi biển lửa

31/08/2015 17:32 GMT+7

(TNO) Chiều 31.8, khi vợ chồng cụ Cao Văn Sùng (78 tuổi) đang ở trong nhà thì phát hiện lửa cuồn cuộn bốc lên tại tầng một. Hai vợ chồng già đã dìu nhau chạy thoát ra ngoài.

(TNO) Chiều 31.8, khi vợ chồng cụ Cao Văn Sùng (78 tuổi) đang ở trong nhà thì phát hiện lửa cuồn cuộn bốc lên tại tầng một. Hai vợ chồng già đã dìu nhau chạy thoát ra ngoài.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang cố gắng khống chế ngọn lửa - Ảnh: Ngọc Thọ
Cụ Sùng cho biết, ngọn lửa bùng lên lúc 13 giờ 20 rồi lan nhanh và bùng phát dữ dội tại ngôi nhà của cụ (nằm trong hẻm 525 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Thấy lửa bốc lên dữ dội, cụ Sùng đã dìu vợ chạy ra ngoài thoát thân.
Thấy đám cháy phát ra từ lầu 1, nhà cụ Sùng, nhiều người dân sống quanh đó đã dùng bình khí CO2 chữa lửa nhưng không có kết quả.
Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy vào khoảng 14 giờ cùng ngày.
Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc; làm hư hỏng một phần căn nhà của cụ Sùng.
Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do chập điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.