Cư dân ở Keangnam lo lắng

30/08/2011 00:39 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong ngày 29.8, Công an huyện Từ Liêm, Cơ quan Điều tra Công an TP Hà Nội, Sở PCCC, đại diện Keangnam đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhằm tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào 14 giờ ngày 27.8 tại tòa nhà 7 tầng thuộc tổ hợp thương mại Keangnam Hanoi Landmark Tower.

Kết luận chính thức chưa được đưa ra, nhưng ngay tại hiện trường hôm 27.8, một lãnh đạo của Sở PCCC cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân là do việc hàn xì, dẫn tới các tia lửa điện rơi xuống bắt vào những vật liệu dễ cháy như sơn và gây cháy lớn tại khu vực lắp đặt hệ thống điều hòa tổng của tòa nhà. Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ 1 giàn điều hòa tổng bị hư hỏng, thiệt hại lên tới cả trăm triệu đồng.

Đây đã là lần thứ 3 tòa nhà Keangnam xảy ra cháy. Trước đó là vào các ngày 24.3.2010 và 6.11.2010. Cụ thể vào ngày 24.3.2010, đã xảy ra cháy lớn tại tầng thứ 25 của tòa nhà Keangnam. Tuy nhiên, khi lực lượng Cảnh sát PCCC xuất hiện để dập lửa thì bảo vệ tòa nhà lại có hành động khóa chặt cánh cổng sắt không cho vào. Tiếp đó, tới 11 giờ 15 phút ngày 6.11.2010, tại tòa nhà cao 70 tầng cũng xảy ra hỏa hoạn. Hai xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC được điều tới hiện trường và đám cháy được dập tắt sau đó. Nhưng cũng trong lần xảy ra cháy này, phóng viên của báo điện tử Bee đã bị bảo vệ Keangnam đòi lập biên bản với lý do “xâm nhập trái phép”. Còn trong vụ cháy vào lúc 14 giờ ngày 27.8 vừa rồi, phóng viên Thanh Niên, VTC và Vnexpress bị rất đông bảo vệ tòa nhà Keangnam bao vây, xô đẩy, thậm chí đòi giật máy ảnh, đuổi ra ngoài không cho tác nghiệp.

Hiện nay, đã hơn 17 tháng sau vụ hỏa hoạn diễn ra vào ngày 24.3.2010, vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào về nguyên nhân gây ra các vụ hỏa hoạn tại Keangnam được các cơ quan hữu trách công bố.

Liên quan hệ thống PCCC, vào ngày 9.6.2011, tại tòa nhà A của Keangnam còn xảy ra sự cố vỡ trụ cứu hỏa do công nhân kỹ thuật vận hành chưa có kinh nghiệm, khiến nhiều căn hộ ở tầng 26, 27 chìm trong biển nước, cư dân hoảng loạn khi 10 thang máy đã bị “tê liệt”...

Chiều qua, phóng viên Thanh Niên trở lại tòa nhà Keangnam sau sự cố xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 27.8, không khí hoang mang, lo lắng bao trùm cư dân ở đây.

 Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.