CSGT giúp bé trai 12 tuổi lạc đường

26/02/2015 18:11 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện và bàn giao cháu Hồ Diễn Quý (12 tuổi, trú tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị lạc cho gia đình.

(TNO) Ngày 26.2, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện và bàn giao cháu Hồ Diễn Quý (12 tuổi, trú tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị lạc cho gia đình.
Cháu Quý được bố đón về - Ảnh do Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cung cấp
Cháu Quý được bố đón về - Ảnh do Trạm CSGT Diễn Châu cung cấp
Khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu do thiếu tá Nguyễn Văn Đường làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại km 410 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) đã phát hiện cháu Quý đang đi bộ trên đường với vẻ sợ hãi.
“Khi chúng tôi hỏi thăm để giúp đỡ thì cháu Quý rất hoảng sợ. Sau khi được động viên và được ăn bánh kẹo, cháu Quý mới ổn định tinh thần và cho biết bị lạc đường từ tối 25.2 khi đang tới nhà một người bác ở thành phố Vinh chơi ”, thiếu tá Đường nói.
Các chiến sĩ CSGT đã liên hệ với công an địa phương xác minh thông tin và báo cho người nhà biết. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, anh Hồ Diễn Nam, bố của cháu Quý, đã đến đón nhận con mình trong niềm vui sướng.
Trước đó, ngày 6.12.2014, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu cũng đã phát hiện và giúp đỡ Nguyễn Duy Trường (13 tuổi, trú tại xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị lạc đường, phải ngủ ngoài ruộng 2 ngày đêm về nhà an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.