“Công nghệ” vá đường trên QL 20

19/10/2012 10:15 GMT+7

Trước tình trạng QL 20 (đoạn qua 2 tỉnh Lâm Đồng – Đồng Nai) xuống cấp nghiêm trọng, với hàng ngàn ổ voi, ổ gà “mọc” lên trên toàn tuyến, nên Bộ GT-VT đã yêu cầu Công ty CP đầu tư và Xây dựng công trình 79 (gọi tắt là công ty 79; đơn vị quản lý tuyến đường này) khẩn trương nâng cấp các điểm xung yếu để lưu thông an toàn hơn.

Thế nhưng, tại buổi khảo sát tuyến đường này vào ngày 12.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã phát hiện “công nghệ” vá đường kiểu mới, gây bức xúc cho người dân. Cụ thể, đoàn phát hiện đội duy tu bảo dưỡng của Công ty 79 (đang thi công sửa chữa trên QL 20, đoạn qua H. Thống Nhất và Tân Phú, Đồng Nai) không thảm nhựa để tái lập mặt đường, mà dùng “công nghệ” trộn đá và đất dính, đổ vào các ổ gà lấp lại. Khi trời nắng thì đá lại văng lên, lởm chởm đầy mặt đường bụi tung mù mịt; còn khi mưa, đất đỏ tan ra, tạo thành vũng sình lầy, văng lên cả người tham gia giao thông, rất nguy hiểm.

 Vá đường QL20 bằng cách trộn đá và đất đổ vào các ổ gà
“Công nghệ” vá đường QL20 bằng cách trộn đá và đất đổ vào các ổ gà - Ảnh: Kim Cương

Rất nhiều người dân đã phản ứng với Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai về “công nghệ” vá đường kiểu này. Ông Lâm Văn Quán (ngụ H. Thống Nhất) bức xúc: “Đơn vị duy tu đổ đá và đất lấp ổ gà lại, trời mưa cộng với lượng xe cày xới; chỉ 1–2 ngày sau, ổ đất không thể kết dính với đá nên bong tróc, lầy lội, xe máy chạy qua bị trượt té, xe đi phía sau thắng không được tông vào, gây tai nạn giao thông”. Bà Huỳnh Thị Ánh (ngụ H. Tân Phú) nói: “Đường hư hỏng nặng nề, nhưng mấy ổng lại đặt trạm thu phí cả chục năm nay, cũng không hề trải nhựa để dặm vá. Đã vậy, từ tháng 1.2012 lại tăng phí lên thêm 50%. Người dân địa phương bức xúc lắm nhưng không biết làm thế nào”.

Giải thích về “công nghệ” vá đường với Đoàn ĐBQH Đồng Nai, ông Lê Quang Liêm- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và Xây dựng công trình 79 cho rằng: “Cuối năm 2011, Bộ GT-VT giao cho dự án sửa chữa, nâng cấp QL 20 cho Công ty CP BT20 – Cửu Long, nên không cấp kinh phí sửa chữa cho Công ty 79 nữa. Do không có kinh phí để vá đường. Mặt khác, thời gian gần đây do thời tiết mưa nhiều nên không thể dặm vá bằng cách rải nhựa nên phải vá tạm bằng…đất và đá. Thời gian tới nếu thời tiết thuận lợi sẽ vá ngay bằng nhựa nóng”.

Ông Trương Văn Vở-Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở GT-VT Đồng Nai cần có báo cáo chi tiết, cụ thể cho Bộ GT-VT, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp QL 20. Đồng thời đề nghị Công ty CP đầu tư và XD công trình 79 khẩn trương khắc phục các vị trí xung yếu, mất an toàn giao thông; đồng thời thay đổi phương thức dặm vá ổ gà, tránh dùng đất đá lấp lại như hiện nay.

Kim Cương

>> Gấp rút nâng cấp QL20 để vận chuyển bauxite
>> Xét xử vụ đập phá xe CSGT trên QL20

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.