Công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu

22/11/2011 00:23 GMT+7

Trong báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri vừa gửi tới các ĐBQH, Ủy ban TVQH cho biết tính đến ngày 26.9.2011, các cơ quan hữu quan đã trả lời đầy đủ 1.591 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và thứ 9 (đã loại trừ những kiến nghị được giải quyết tại các kỳ họp trước đó và các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương).

Trong báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri vừa gửi tới các ĐBQH, Ủy ban TVQH cho biết tính đến ngày 26.9.2011, các cơ quan hữu quan đã trả lời đầy đủ 1.591 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 và thứ 9 (đã loại trừ những kiến nghị được giải quyết tại các kỳ họp trước đó và các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương).

Đánh giá chung về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của QH, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban TVQH cho rằng nhiều kiến nghị đã được nghiên cứu tiếp thu và tích cực giải quyết. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quan tâm nghiên cứu, tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban TVQH đã kiến nghị…

Ủy ban TVQH dẫn lại kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, QH khóa 12 với nội dung nhận định: “Việc lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu chưa thật phù hợp với quy định của pháp lệnh Giá và đề nghị kịp thời rà soát các văn bản quy định về quỹ bình ổn giá cho phù hợp”, và cho biết qua tổng hợp ý kiến của cử tri nhiều địa phương trong nước cho thấy cử tri tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại việc quản lý, điều hành giá xăng dầu, trong đó có việc lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và cơ chế thu, quản lý, sử dụng quỹ này.

Theo Ủy ban TVQH, "cử tri và dư luận xã hội đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương có những giải pháp hữu hiệu để thiết lập lại trật tự về lĩnh vực này, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Có chế tài nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm, để vừa bảo đảm yêu cầu phát triển KT - XH, vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.