Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND một số địa phương

28/05/2011 00:34 GMT+7

Sáng 27.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Có 58 đại biểu được bầu trên tổng số 102 ứng cử viên, trong đó độ tuổi dưới 35 có 3 đại biểu, từ 35-50: 19, trên 50 tuổi: 36; 12 đại biểu nữ, 6 đại biểu dân tộc thiểu số, 1 đại biểu tôn giáo; 24 đại biểu tái cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, tại 14 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Trong số trúng cử, có 20 đại biểu tái cử; 49 đại biểu có trình độ đại học, sau đại học; 5 đại biểu dưới 35 tuổi; 3 đại biểu dân tộc thiểu số... Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện Trường Sa, là đại biểu có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất, đạt 94,48%.

Hội đồng Bầu cử tỉnh Ninh Thuận đã công bố kết quả trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh có 50 người trúng cử, tỷ lệ đại biểu nữ là 26%, đại biểu dân tộc thiểu số 7%, đại biểu dưới 35 tuổi 10%; có 2 đại biểu tái đắc cử 5 nhiệm kỳ liên tục.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận vừa công bố danh sách 52/87 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Trong số này có 2 người ngoài Đảng. Người trẻ tuổi nhất trúng cử là chị Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (SN 1976), Phó chủ tịch UBND P.Mũi Né (TP Phan Thiết).

Chiều 27.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh sách 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, tại 17 đơn vị bầu cử ở địa phương.

H.X.Huỳnh - T.Nhân - L.Xuân - Q.Hà - G.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.