Công an truy đuổi, bắt tên cướp giật dây chuyền trên phố

18/06/2015 17:36 GMT+7

(TNO) Phát hiện một người với nhiều biểu hiện nghi vấn, các trinh sát bám theo. Người này bất ngờ giật dây chuyền của người đi đường nên bị các trinh sát truy đuổi và bắt giữ.

(TNO) Phát hiện một người với nhiều biểu hiện nghi vấn, các trinh sát bám theo. Người này bất ngờ giật dây chuyền của người đi đường nên bị các trinh sát truy đuổi và bắt giữ.

 Kiệt bị giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Mã Phong
Chiều 17.6, các trinh sát hình sự Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tuần tra trên đường thì phát hiện một thanh niên đi trên xe máy BKS 59P1 – 801.10 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo.
Khi đang lưu thông trên đường Lê Văn Sĩ (P.14, Q.Phú Nhuận) thanh niên này bất ngờ áp sát và giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ đang lưu thông cùng chiều rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, các trinh sát tăng tốc truy đuổi, khi đến giao lộ Phạm Văn Hai – Trường Sa thì đạp ngã và bắt được tên cướp.
Xe máy Kiệt dùng để gây án - Ảnh: Mã Phong
Tại cơ quan công an, tên cướp tên là Nguyễn Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ P.2, Q.Tân Bình). Tang vật thu giữ là sợ dây chuyền vàng trị giá hơn 10 triệu đồng, một xe máy là phương tiện Kiệt dùng để gây án.
Kiệt khai nhận, trong vòng hai tuần đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật trên đường. Hiện Công an Q.Phú Nhuận đang kêu gọi ai nạn nhân của Kiệt đến trình báo để cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.