Con rể trúng số, bố vợ đột tử

07/01/2014 02:04 GMT+7

Người dân ở KP.Tân Mỹ (thị trấn Thái Hòa, H.Tân Uyên, Bình Dương) đang xôn xao về cái chết của ông Nguyễn Văn Thiên (62 tuổi) liên quan đến việc anh Du Thanh Bình (37 tuổi, con rể ông Thiên) trúng xổ số giải đặc biệt.

Tiếp xúc với PV, anh Bình cho biết ngày 5.1 anh trúng 7 tờ vé số tỉnh Tiền Giang giải đặc biệt. Sau đó, cả gia đình anh Bình ngồi nói chuyện với nhau đến khoảng 4 giờ sáng 6.1 thì ông Thiên bị té, đột tử. Sự việc đã được báo cho cơ quan công an. Trao đổi với PV, trung tá Huỳnh Văn Hương, Trưởng công an thị trấn Thái Hòa, cho biết sau khi nhận được thông báo của gia đình, công an đã xuống xem xét hiện trường và xác định ông Thiên chết là do bệnh lý chứ không phải do quá vui mừng dẫn đến đột tử như dư luận đồn đoán.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.