Con khai tử cha để hưởng thừa kế đất

04/10/2012 03:15 GMT+7

Ngày 2.10, UBND H.Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Hậu (80 tuổi, ngụ ấp Bình Phú Quới, thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò) tố cáo, khiếu nại đòi lại quyền sử dụng đất (QSDĐ), Phó chủ tịch UBND H.Lấp Vò Đặng Hữu Tâm vừa ký quyết định hủy quyết định cũ; cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hậu.

Năm 2001, Nguyễn Thanh Hồng (con trai ông Hậu) đã làm giấy khai tử cha để hưởng thừa kế 15.182 m2 đất ruộng. Năm 2002, Hồng đem giấy chứng nhận QSDĐ mang tên mình vay 66 triệu đồng của Ngân hàng NN-PTNT, chi nhánh H.Lấp Vò. Năm 2003, ông Hậu phát hiện sự việc nên làm đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu làm rõ cán bộ nào tiếp tay cho Hồng khai tử và giả chữ ký ông để Hồng đứng tên hưởng QSDĐ; nhưng đơn thưa không được giải quyết. Tới tháng 3.2010, Hồng bị bệnh chết. Do chưa thanh toán nợ ngân hàng nên tháng 6.2011, cơ quan thi hành án dân sự H.Lấp Vò ra quyết định cưỡng chế 4.494 m2/15.182 m2 đất “của Hồng” bán đấu giá để trả ngân hàng. Sau đó, ông Hậu liên hệ với cơ quan thi hành án chuộc lại đất, trả nợ ngân hàng thay cho Hồng.

UBND H.Lấp Vò đang chỉ đạo rà soát, xem xét các cán bộ liên quan sai phạm trên để xử lý.

Thanh Dũng

>> Xác định cha để hưởng thừa kế
>> Người thừa kế ở nước ngoài không hợp tác
>> Lấy lại tài sản thừa kế
>> Thừa kế của con riêng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.