Côn đồ đua xe quậy phá

31/03/2012 03:11 GMT+7

Từ khuya 28 đến rạng sáng 29.3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an H.Hóc Môn đã kịp thời bắt giữ 10 tên liên quan đến vụ đua xe trái phép trên QL22 thuộc địa bàn H.Hóc Môn.

Các tên bị bắt gồm: Nguyễn Thanh Tùng (tức Tùng “ken”, SN 1994), Trần Thanh Tùng (SN 1991), Nguyễn Duy Linh (tên gọi khác là Nhóc, SN 1997), Trần Minh Hậu (SN 1994), Huỳnh Thị Cẩm Ngọc (SN 1994), Nguyễn Vinh Quang (SN 1986), Trần Thị Ngân Hà (SN 1995), Phan Tấn Sang (SN 1982, tất cả đều ngụ H.Hóc Môn); Nguyễn Giang Thanh Tú (tức Tú “mỡ”, SN 1992, ngụ Q.12, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) và Trần Phương Hóa (SN 1993, quê Bình Dương).

Trước đó, thông tin trinh sát của CSHSĐN-PC45 cho hay, khoảng 19 giờ ngày 28.3, những tên trên đã tập hợp tại quán cà phê ở ngã tư Giếng Nước, thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn để bàn bạc tổ chức cáp độ đua xe ăn tiền. Sau khi bàn bạc xong, Linh đã điện thoại cho Mập (chưa rõ lai lịch) - là chủ một “lò” độ xe ở xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) để cáp độ. Hai bên thỏa thuận: hẹn nhau vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày tại khu vực cầu An Hạ 2 trên QL22, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn để đua. Cự ly đường đua được thống nhất là 1,7 km với số tiền cược là 1 triệu đồng. Phía bên Linh chọn “nài” Tùng “ken” điều khiển xe Wave mang biển số 51K1-4244; phía Mập thuê một “nài” tên Tuấn (chưa rõ lai lịch, ngụ H.Hóc Môn) chạy xe Dream, không biển số.

Đúng hẹn, 10 tên đi trên 6 xe gắn máy đến khu vực cầu An Hạ 2 thì thấy nhóm của Mập đang ngồi đợi sẵn. Đến giờ, 2 xe đua được đẩy vào điểm xuất phát, 2 nài nằm rạp trên yên xe, cố siết hết ga, phóng nhanh bay trên đường với tốc độ kinh hoàng kèm tiếng gầm rú của pô xe. “Nài” Tuấn đã cán mức trước nên Linh phải chung tiền cho tên Mập… Khi hai bên đang giao dịch, CSHSĐN bất ngờ ập đến bắt quả tang, thu giữ 6 xe gắn máy, 3 ĐTDĐ.

Tại trụ sở công an, các tên này đã thừa nhận hành vi đua xe trái phép của mình. Bước đầu, bọn chúng khai nhận, xe đua của bên thắng do “lò” độ xe của một người tên Sang ở xã Bà Điểm trực tiếp làm.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.