Côn đồ chém hai người trọng thương

30/06/2015 13:20 GMT+7

(TNO) Ngày 30.6, nguồn tin từ Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận, Cơ quan CSĐT quận đang làm việc với Nguyễn Tiến Thuận (20 tuổi) và Bùi Văn Hiến (23 tuổi) ngụ Q.Thủ Đức liên quan đến vụ đâm chém làm 2 người bị thương vào tối 29.6.

(TNO) Ngày 30.6, nguồn tin từ Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận, Cơ quan CSĐT quận đang làm việc với Nguyễn Tiến Thuận (20 tuổi) và Bùi Văn Hiến (23 tuổi) ngụ Q.Thủ Đức liên quan đến vụ đâm chém làm 2 người bị thương vào tối 29.6.

Nghi án dân quân tham gia vụ truy sát trong đêm 1Hiện trường vụ việc
Theo thông tin ban đầu, tối 29.6, sau khi dự sinh nhật của cháu, ông Nguyễn Huy Hoàng (50 tuổi, ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) về đến nhà thì một nhóm thanh niên khoảng 10 người dùng mã tấu chém ông Hoàng bị thương. Thấy vậy, ông Nguyễn Huy Hưng (39 tuổi, em ruột của ông Hoàng, ngụ gần nhà ông Hoàng) chạy vào giải vay cho ông Hoàng cũng bị chém bị thương.
Nghe tiếng kêu cứu của hai anh em ông Hoàng, người dân dùng cây, gậy chạy ra giải cứu nên nhóm côn đồ bỏ chạy, để lại hiện trường 1 xe gắn máy.
Qua điều tra, cơ quan công an đã đưa Hiếu, Thuận về trụ sở công an quận ghi lời khai phục vụ công tác điều tra. 
Liên quan đến vụ việc nói trên, trước đây, Hiến có tán tỉnh chị Đ. (18 tuổi, con gái ông Hoàng) nhưng do chị Đ. đã có người yêu là anh Q. (21 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) nên cự tuyệt. Hiến cũng đã từng cùng bạn kéo đến nhà chị Đ. gây hấn với anh Q. (thường hay qua nhà chị Q. chơi).
Đầu tháng 6.2015, Hiến mang mã tấu đến chém anh Q. nhưng được ông Hoàng can ngăn kịp thời, sau đó trình báo công an…Đỉnh điểm là ngày 29.6, Hiến và anh Q. nhắn tin với nhau, trong đó Hiến dọa “xử” anh Q…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.